11:56 25/07/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930-29-7-2020), sáng 25-7, tại xã Thọ Lập, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930-29-7-2020), sáng 25-7, tại xã Thọ Lập, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu cắt bằng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Đến dự buổi lễ và dâng hương có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện và nguyên lãnh đạo huyện Thọ Xuân cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thọ Lập.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường là địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh.

Đây là nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh vào ngày 29-7-1930, trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh gồm chi bộ Hàm Hạ (Đông Sơn), chi bộ Phúc Lộc (Thiệu Hóa) và chi bộ Yên Trường (Thọ Lập, Thọ Xuân), đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, cũng là nơi chứng kiến nhiều hoạt động cách mạng của thời kỳ đầu kháng chiến.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Thọ Xuân phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của các tầng lớp nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Thọ Xuân làm chủ đầu tư Dự án trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện, với quy mô gồm nhà di tích, nhà truyền thống, biểu tượng khu di tích, ao cá, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ với diện tích trên diện tích 2.286 m2, đã hoàn thành dựa trên nguyên tắc tôn trọng quá khứ, giữ lại tối đa yếu tố gốc.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Nhà di tích được phục dựng theo nguyên mẫu nhà cũ, theo kiến trúc nhà truyền thống Bắc Bộ 5 gian mái ngói, gỗ xoan; Nhà bếp có hình dáng tương đồng với nhà bếp truyền thống của khu vực này trước những năm 1940 với gỗ xoan, vách đất, mái lợp bằng rạ, nội thất nhà di tích và nhà bếp được sưu tầm và phục dựng những đồ vật, hình ảnh liên quan đến đời sống, sinh hoạt của gia đình Đồng chí Lê Văn Sỹ và một số hoạt động của Đảng bộ tỉnh sau khi thành lập.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Nhà truyền thống được thiết kế theo kiểu kiến trúc đình làng truyền thống trước những năm 1940, trong đó trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan tới sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; quá trình lãnh đạo, trưởng thành và phát triển của phong trào cách mạng, những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh kể từ ngày thành lập đến nay.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Biểu tượng được chế tác bằng chất liệu đá xanh nguyên khối, hình thức kiến trúc có sự kết hợp giữa nét truyền thống và yếu tố hiện đại với hình tượng Trống đồng - Chim lạc - Cờ búa liềm, thể hiện tinh thần giữ gìn truyền thống, về văn hóa dân tộc; tượng trưng cho 3 chi bộ hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, toát lên khí phách, thế bứt phá vươn lên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống cây xanh, ao cá, giếng nước được bố trí hài hòa, thân thiện, gần gũi gợi lại khung cảnh của làng quê truyền thống năm xưa.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Cắt băng khánh thành và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã ôn lại phong trào cách mạng của đất nước và của tỉnh trong những năm 1930 và sự kiện ngày 29-7-1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, đã diễn ra hội nghị hợp nhất 3 chi bộ Cộng sản để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự trân trọng tri ân, tôn vinh công lao to lớn của những bậc cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản trung kiên của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống anh hùng và cách mạng cùa quê hương cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với thế hệ trẻ huyện Thọ Xuân.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm quan khu trưng bày hình ảnh tư liệu.

Để phát huy giá trị lâu dài của Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, cũng như các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu các ban, sở, ngành chức năng của tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân, xã Thọ Lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan cần tập trung rà soát các hạng mục công trình, tiếp tục hoàn thiện Khu di tích đảm bảo theo đúng dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng quy chế quản lý, nội quy, quy chế hoạt động, tham quan; quy định về công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trong Khu di tích.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm quan các hiện vật tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Tiếp tục sưu tầm, bổ sung thêm các tư liệu lịch sử về Khu di tích; về sự ra đời của Đảng bộ tỉnh; về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng, du khảo về nguồn, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Thọ Xuân và các đoàn viên thanh niên tại Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường.

Qua đó, bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên cho cán bộ, đàng viên và Nhân dân trong tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Nghiên cứu tổ chức một số hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử tại khu di tích, tạo thành sản phẩm du lịch về nguồn. Xây dựng tour - tuyến tham quan, du lịch kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn. Từ đó, gắn việc gìn giữ, bảo tồn di tích lịch sử cách mạng với phát triển du lịch.

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân đang xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, hiện đại.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]