Tin liên quan
Đọc nhiều
Thị trường lao động Mỹ bước vào mùa Hè kỳ lạ nhất từ trước tới nay
Thị trường lao động Mỹ đang bước vào một trong những mùa Hè kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu kỷ lục đối với lực lượng lao động, song sự xuất hiện của một số rào cản đã làm “chệch hướng” mức lương và số liệu việc làm.
Quang cảnh bên ngoài một nhà hàng tại Washington DC., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo các cuộc khảo sát của Bloomberg, tăng trưởng kinh tế Mỹ dự kiến đạt 10% trong quý 2/2021 và 7% trong quý tiếp theo, cao hơn nhiều so với trước đại dịch, song hàng triệu người Mỹ vẫn không sẵn sàng hoặc không thể có được một việc làm phù hợp, cho dù số vị trí việc làm còn trống ở mức cao chưa từng có.
Mối quan tâm kéo dài về đại dịch COVID-19 (nhất là khi biến thể Delta mới xuất hiện), cùng với những thách thức về việc chăm sóc con cái do quy định giãn cách xã hội buộc các trường học phải đóng cửa, đã trở thành là một rào cản đối với một số người có ý định tìm kiếm việc làm.
Đối với những người khác, chính sách bảo hiểm thất nghiệp hậu hĩnh tạm thời nhờ các gói cứu trợ của Chính phủ liên quan đến COVID-19 đã làm giảm nhu cầu trở lại làm việc ngay lập tức, hoặc khiến mọi người bị phân biệt đối xử nhiều hơn khi bước vào tuyển dụng.
Trong khi đó, sự gián đoạn về hoạt động nhập cư và du lịch quốc tế đã hạn chế các mô hình việc làm thời vụ của người lao động, đặc biệt là tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở dịch vụ khác tại các điểm du lịch. Ngoài ra, các đợt nắng nóng gần đây cũng có thể có tác động đến nhu cầu tìm việc của người lao động.
Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng tại Oxford Economics, cho biết, một số yếu tố kìm hãm nguồn cung lao động đang bắt đầu giảm bớt và có thể giúp thị trường lao động khởi sắc trở lại, nhưng điều đó sẽ không được thể hiện quá rõ nét cho đến tháng 9/2021.
Báo cáo việc làm tháng 6/2021, dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào cuối tuần này, được kỳ vọng sẽ cho thấy một bức tranh sáng sủa hơn của thị trường việc làm Mỹ.
Dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg cho thấy số việc làm mới tạo ra trong tháng Sáu này có thể đạt 695.000 việc, nhiều hơn so với số liệu của hai tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp cũng có thể giảm xuống 5,7%, so với mức 3,5% trước đại dịch.
Các kết quả đáng thất vọng về tỷ lệ tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng Tư và tháng Năm đã buộc các nhà kinh tế phải đánh giá lại các yếu tố bao gồm quyết định nghỉ hưu sớm, vốn được thúc đẩy bởi đại dịch./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-01 14:35:00
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn ông Maris Sangiampongsa làm bộ trưởng ngoại giao mới
- 2024-05-01 13:03:00
Tàu SpaceX Dragon trở về Trái Đất, mang theo các thí nghiệm khoa học giá trị
- 2021-06-30 08:31:00
Đức chính thức kết thúc sứ mệnh quân sự ở Afghanistan sau gần 20 năm
Nhật Bản tìm kiếm sự hợp tác của các quốc đảo Thái Bình Dương
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo về hội nghị trực tuyến của ARF
Indonesia: Chìm phà ở Bali, 6 người chết, hàng chục người mất tích
Giãn cách mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 giúp tăng miễn dịch?
Ủng hộ giải pháp công bằng và lâu dài cho xung đột Palestine-Israel
EU và WHO ra mắt công cụ đánh giá hiệu quả truy vết tiếp xúc
Trung Quốc: Đập thủy điện lớn thứ 2 thế giới đi vào vận hành
EU và Anh nỗ lực thỏa hiệp về miễn trừ kiểm tra hải quan ở Bắc Ireland
Thủ tướng Anh khẳng định có thể dỡ bỏ các hạn chế đúng kế hoạch