(Baothanhhoa.vn) - HLV Philippe Troussier và các học trò sẽ đấu giao hữu với CLB Phú Thọ vào chiều 14-3; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2 U20 nữ châu Á 2024,... là những thông tin nổi bật của bản tin thể thao tổng hợp hôm nay (14-3).

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

HLV Philippe Troussier và các học trò sẽ đấu giao hữu với CLB Phú Thọ vào chiều 14-3; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2 U20 nữ châu Á 2024,... là những thông tin nổi bật của bản tin thể thao tổng hợp hôm nay (14-3).

U23 Việt Nam đấu giao hữu với đội hạng Nhất

HLV Philippe Troussier và các học trò sẽ di chuyển xuống sân Việt Trì để đấu giao hữu với CLB Phú Thọ vào chiều 14-3.

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

Thầy trò HLV Troussier sẽ đá giao hữu tại sân Việt Trì.

Đối thủ của U23 Việt Nam đang chơi ở giải hạng Nhất quốc gia và được HLV Vũ Như Thành dẫn dắt. Trận giao hữu sẽ được tổ chức kín theo yêu cầu ban huấn luyện U23 Việt Nam. HLV người Pháp muốn chủ động điều chỉnh và có những yêu cầu riêng so với một trận đấu giao hữu bình thường, có thể 2 đội sẽ đá 3 hiệp, 30 phút/hiệp.

Quân số của U23 Việt Nam là 32 cầu thủ, gồm 4 người vừa được gọi từ U20 Việt Nam lên. Đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt. Cả đội vẫn đang tập ở Trung tâm Đào tạo trẻ VFF tại Hà Nội.

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

Lịch thi đấu Doha Cup.

Sau khi kết thúc giai đoạn đá giao hữu ráp đội hình, U23 Việt Nam rút danh sách và lên đường đi Qatar dự giải Doha U23 Cup từ 22-3 đến 28-3.

Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2 U20 nữ châu Á 2024

Với 2 trận thắng, 1 hòa, có 7 điểm, U20 nữ Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng F để lọt vào vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024.

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

U20 nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2. (Ảnh: TTXVN)

Vòng loại thứ hai chỉ có 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé lọt vào VCK U20 nữ châu Á 2024. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, U20 nữ Việt Nam cũng sẽ tránh phải rơi vào những bảng đấu quá khó ở vòng loại thứ 2 U20 nữ châu Á 2024. Tuy nhiên, U20 nữ Việt Nam chắc chắn sẽ phải rơi vào một trong 2 bảng đấu có những đội bóng nữ hàng đầu châu lục như Trung Quốc và Australia.

VCK U20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 16-3-2024 tại Uzbekistan. Giải sẽ chỉ có tổng cộng 8 đội tham dự bao gồm 4 cái tên vượt qua vòng loại thứ 2 và 4 đội bóng mạnh khác đã được đặc cách không phải thi đấu vòng loại là chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 của U20 nữ châu Á 2024 sẽ sớm được diễn ra tại trụ sở của AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia. Vòng loại thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến 11-6 (chưa xác định địa điểm).

HLV Kiatisuk được mời trở lại Thái Lan làm sếp lớn

Tờ Thairath của Thái Lan đưa tin ứng viên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Piyapong Pew On muốn đưa HLV Kiatisuk Senamuang trở lại quê nhà làm việc nếu vị này trúng cử.

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

Nếu muốn chia tay Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisuk phải nói chuyện với bầu Đức.

Ông Piyapong có kế hoạch mời Kiatisuk về làm Tổng thư ký FAT. Ngoài ra, FAT cũng muốn mời HLV người Nhật Bản Akira Nishino trở lại đội tuyển Thái Lan. Cả hai đều có năng lực và kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là khả năng kết nối với các nhân vật bóng đá Thái Lan có uy tín”, Thairath viết.

Việc HLV Kiatisuk được mời gọi trở lại làm việc tại Thái Lan là điều không quá bất ngờ. Kể từ khi chiến lược gia này sang Việt Nam dẫn dắt CLB Hoàng Anh Gia Lai, FAT nhiều lần đánh tiếng muốn “Zico Thái” quay trở lại dẫn dắt “Voi chiến”.

Tuy nhiên vì tình cảm với bầu Đức nên vị thuyền trưởng sinh năm 1973 đã quyết định ở lại Việt Nam. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, HLV Kiatisuk gia hạn hợp đồng dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai thêm 2 mùa giải nữa.

Hiện tại HLV Kiatisuk vẫn chưa lên tiếng về những thông tin ông sẽ được FAT mời về làm Tổng thư ký. Tuy nhiên, muốn chia tay Hoàng Anh Gia Lai, chiến lược gia này phải nói chuyện với bầu Đức.

Pep Guardiola không hài lòng với Haaland

Haaland đang là tay săn bàn số một không chỉ ở Premier League mà còn ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đến nay, cầu thủ người Na Uy ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, thành tích không đồng nghiệp nào chạm đến. Xếp sau là Kylian Mbappe (31 bàn) và Marcus Rashford (26 bàn).

U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Nhất; Việt Nam có thể chạm trán Trung Quốc ở vòng loại 2, U20 nữ châu Á 2024

Theo Pep, Haaland cần chơi đa dạng hơn nữa.

“Tôi không thích một cầu thủ chỉ biết ghi bàn trong vùng cấm. Chúng tôi cần Erling Haaland chơi đa dạng hơn. Tôi muốn Haaland hoạt động tích cực để ghi bàn trong trường hợp không thể xâm nhập vùng cấm đối thủ. Cậu ấy phải sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh. Haaland đã tiến bộ, nhưng cậu ấy còn có thể hay hơn nữa”, Pep Guardiola phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Leipzig ở lượt về vòng 16 đội Champions League.

Tin vắn nổi bật:

- Campuchia đã ra giá bản quyền truyền hình SEA Games 32 800.000 USD.

- Neymar muốn giải nghệ tại PSG.

- La Liga huỷ hợp đồng của Barcelona và tiền vệ Gavi do những sai phạm về giới hạn chi tiêu và quỹ lương phình to.

- Rộ tin Ronaldo sắp làm đám cưới với người đẹp Georgina Rodriguez.

- Chelsea muốn đưa Raphinha trở lại Ngoại hạng Anh.

Hoàng Sơn (Tổng hợp)


Hoàng Sơn (Tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]