(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả bốc thăm chia bảng, U21 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng A cùng các đối thủ mạnh là Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Sông Lam Nghệ An. 

U21 Đông Á Thanh Hóa rơi vào bảng “tử thần” tại vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2022

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, U21 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng A cùng các đối thủ mạnh là Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

U21 Đông Á Thanh Hóa rơi vào bảng “tử thần” tại vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2022

U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp nhiều thử thách khi rơi vào bảng “tử thần”.

Vòng chung kết Giải vô địch U21 Quốc gia năm 2022 tổ chức tại 2 địa điểm là Nghệ An và Hà Tĩnh từ ngày 17 đến 30-12, với sự tham gia của 12 đội bóng gồm: Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Gia Định, Học viện bóng đá Nutifood, Đồng Tháp, Nghệ An, Hà Tĩnh.

12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

U21 Đông Á Thanh Hóa rơi vào bảng “tử thần” tại vòng chung kết Giải U21 quốc gia 2022

U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) sẽ gặp đối thủ mạnh U21 Hoàng Anh Gia Lai ở trận ra quân.

Theo lịch thi đấu, U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận ra quân gặp U21 Hoàng Anh Gia Lai (14h30 ngày 17-12). Ở các lượt trận tiếp theo, đội bóng trẻ xứ Thanh sẽ lần lượt gặp U21 Sông Lam Nghệ An và U21 SHB Đà Nẵng.

Sau 21 năm, Thanh Hóa mới lại được góp mặt tại vòng chung kết giải U21 quốc gia.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]