(Baothanhhoa.vn) - Được chơi hơn người từ phút 65 nhưng U21 Đông Á Thanh Hóa không tận dụng lợi thế và để U21 Hoàng Anh Gia Lai cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận mở màn vòng chung kết Giải U21 quốc gia năm 2022, được tổ chức tại Nghệ An chiều nay (17-12).

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022

Được chơi hơn người từ phút 65 nhưng U21 Đông Á Thanh Hóa không tận dụng lợi thế và để U21 Hoàng Anh Gia Lai cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận mở màn vòng chung kết Giải U21 quốc gia năm 2022, được tổ chức tại Nghệ An chiều nay (17-12).

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và U21 Hoàng Anh Gia Lai cầm chân nhau ở trận ra quân vòng bảng giải U21 quốc gia 2022.

Tại vòng chung kết giải U21 quốc gia năm 2022, U21 Đông Á Thanh Hóa nằm cùng bảng A với các đối thủ U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 SHB Đà Nẵng và chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An.

U21 Đông Á Thanh Hóa ra quân gặp U21 Hoàng Anh Gia Lai với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ triển vọng từng thành công tại các giải trẻ quốc gia những năm qua như Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Ngọc Hà, Cầm Bá Tiến, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đình Huyên, Hà Châu Phi.

Trong khi đó, đây cũng là lứa cầu thủ tài năng, triển vọng của Hoàng Anh Gia Lai đã được HLV Kiatisak trao cơ hội lên đội 1 ở mùa giải 2022 như: Cao Hoàng Tú, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt, Lê Hữu Phước, Nguyễn Nhĩ Khang.

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022U21 Đông Á Thanh Hóa xuất quân nhiều cầu thủ trẻ kinh nghiệm, triển vọng.

Hiệp 1 bắt đầu với ưu thế có phần nhỉnh hơn thuộc về U21 Hoàng Anh Gia Lai, nhất là tuyến giữa. Đây là điều dễ hiểu bởi đội bóng trẻ phố Núi sở hữu những cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt hơn. U21 Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra nhiều pha tấn công hãm thành nguy hiểm hơn.

Đáp lại, U21 Đông Á Thanh Hóa triển khai lối chơi bình tĩnh, chặt chẽ trong phòng thủ và tự tin khi tổ chức phản công. Đội bóng trẻ xứ Thanh đã cơ bản thể hiện được kinh nghiệm trận mạc để giữ được lối chơi của mình. Hàng tấn công có sự hoạt động năng nổ, tích cực của các mũi nhọn như Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Hùng Mạnh, Bá Thành đã phần nào tạo ra nguy hiểm cho khung thành của U21 Hoàng Anh Gia Lai.

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) chơi hay hơn trước U21 Hoàng Anh Gia Lai trong hiệp 2.

Hai đội được bố trí đá ở sân phụ với chất lượng mặt sân cỏ không tốt. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của cả hai đội, chất lượng của trận đấu. 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0, phản ánh đúng cục diện của hiệp đấu.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Lê Hồng Minh đã tăng cường cho hàng công khi đưa Nguyễn Văn Tiếp, Lê Văn Cường. Ngay sau khi vào sân, Văn Tiếp đã có cú sút về phía khung thành của U21 Hoàng Anh Gia Lai, tuy vậy bóng đi chưa chính xác. Ít phút sau, Nguyễn Hùng Mạnh chuyền bóng dọn chỗ cho Lê Văn Cường băng xuống đối mặt với thủ thành Bảo Duy của U21 Hoàng Anh Gia Lai nhưng pha dứt điểm lại không thành công, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất kể từ đầu trận của U21 Đông Á Thanh Hóa.

Đoàn quân của HLV Lê Hồng Minh vẫn duy trì thế trận phòng thủ chặt chẽ và tổ chức tấn công mạch lạc, sắc bén hơn. Trong khi đó, U21 Hoàng Anh Gia Lai vẫn nỗ lực dâng cao đội hình tấn công nhưng không dễ để có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Minh Hiếu là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Hoàng Anh Gia Lai nhưng cầu thủ sinh ra tại Thanh Hóa của U21 Hoàng Anh Gia Lai này cũng đã nhận sự “chăm sóc” đặc biệt của hàng thủ U21 Đông Á Thanh Hóa.

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022Trung vệ Phạm Thế Nam của Hoàng Anh Gia Lai nhận thẻ đỏ ở phút 65

Càng đến cuối trận, hai đội chơi quyết liệt hơn, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Lối chơi áp sát tầm cao của U21 Đông Á Thanh Hóa đã gây ra nhiều khó khăn cho U21 Hoàng Anh Gia Lai. Phút 65, trung vệ Phạm Thế Nam bên phía U21 Hoàng Anh Gia Lai đã phạm lỗi với Nguyễn Ngọc Mỹ của U21 Đông Á Thanh Hóa, nhận thẻ đỏ rời sân. U21 Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 10 người trên sân.

Trong thế hơn người, U21 Đông Á Thanh Hóa đã dồn ép đối phương trong phần còn lại của thời gian trận đấu. Dù vậy, các học trò của HLV Lê Hồng Minh lại thiếu sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng. U21 Đông Á Thanh Hóa tạo ra một số pha dứt điểm nhưng không thành công.

U21 Đông Á Thanh Hóa bị cầm chân trận ra quân Giải U21 quốc gia 2022U21 Đông Á Thanh Hóa đã có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên vòng bảng - vòng chung kết giải U21 quốc gia 2022

0-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Đây là kết quả có phần đáng tiếc với U21 Đông Á Thanh Hóa. Ở trận đấu tiếp theo vào 17h30 ngày 19-12, U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An. Vào 15h00 ngày 21-12, đoàn quân của HLV Lê Hồng Minh sẽ gặp U21 SHB Đà Nẵng ở lượt trận cuối cùng bảng A.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]