(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-4, huyện Quan Sơn đã sôi nổi tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải việt dã lần thứ XII năm 2023 gắn với hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023

Sáng 3-4, huyện Quan Sơn đã sôi nổi tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải việt dã lần thứ XII năm 2023 gắn với hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải việt dã.

Tham gia lễ phát động có 700 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023700 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia lễ phát động.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng tổ chức hoạt động TDTT cho mọi người và thúc đẩy phong trào phát triển. Huyện Quan Sơn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động TDTT cho người dân nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham gia chạy hưởng ứng

Các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác tổ chức phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải việt dã. Sau phần phát động của lãnh đạo huyện Quan Sơn, đông đảo các tầng lớp Nhân dân đã tích cực, sôi nổi tham gia phần chạy hưởng ứng với cự ly 1.000m.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023Các VĐV tranh tài tại nội dung 3.000m nữ.

Tham gia giải việt dã huyện Quan Sơn lần thứ XII năm 2023 có gần 100 VĐV nam, nữ đến từ 12 xã, thị trấn, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Các VĐV đã tranh tài quyết liệt, sôi nổi ở 2 cự ly truyền thống gồm 3.000m nữ và 5.000m nam. Công tác tổ chức đã được thực hiện tốt, thành tích của các VĐV tại các cự ly thi đấu có nhiều tiến bộ.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023Các VĐV tranh tài ở nội dung 5.000m nam.

Giành chiến thắng ở nội dung 3.000m nữ là VĐV Sung Thị Diệu Linh (xã Sơn Thủy). Về nhất cự ly 5.000m nam là VĐV Thao Văn Sử (xã Na Mèo). Điều đặc biệt là 2 VĐV về nhất 2 nội dung truyền thống của giải việt dã huyện Quan Sơn năm nay đều là người dân tộc Mông.

Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cá nhân nam, cá nhân nữ cho các VĐV xuất sắc nhất ở 2 nội dung thi đấu, đồng thời trao giải khuyến khích cho các VĐV về đích từ thứ 4 đến thứ 10.

Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023Quan Sơn phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã lần thứ XII năm 2023

Huyện Quan Sơn cũng tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023 tại thị xã Nghi Sơn, vào ngày 9-4 tới.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]