(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Trương Thị Thu tuột mất tấm HCV ở nội dung nhảy sào nữ vào sáng nay (16-12), niềm hy vọng vàng trong ngày thi đấu hôm nay được dành cho VĐV điền kinh Quách Công Lịch.

Quách Công Lịch giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Sau khi Trương Thị Thu tuột mất tấm HCV ở nội dung nhảy sào nữ vào sáng nay (16-12), niềm hy vọng vàng trong ngày thi đấu hôm nay được dành cho VĐV điền kinh Quách Công Lịch.

Quách Công Lịch giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Quách Công Lịch xuất phát ở nội dung sở trường 400 m rào.

Ở ngày thi đấu thứ 5 của bộ môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Quách Công Lịch tham gia tranh tài ở nội dung 400 m rào. Ở nội dung này, chân chạy của Thanh Hóa là người đang nắm giữ kỉ lục quốc gia với thành tích 50 giây 05 giành được vào năm 2017.

Đường chạy 400 m rào ở giải đấu năm nay còn có sự góp mặt của 2 VĐV Thanh Hóa khác là Nguyễn Tuấn Vũ và Lê Trí Quốc Vượng.

Bước vào đường chạy, với kinh nghiệm vượt trội của mình ở nội dung 400 m rào, Quách Công Lịch đã thật sự bứt lên ở 1/3 chặng cuối cùng và so kè trực tiếp với Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội).

Quách Công Lịch giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Quách Công Lịch bứt lên ở 1/3 chặng cuối.

Quách Công Lịch giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Quách Công Lịch băng băng về đích.

Chung cuộc, Quách Công Lịch đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 26. Về đích thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội) và Lê Quốc Huy (Quảng Nam) với thành tích 52 giây 51 và 53 giây 29.

Nguyễn Tuấn Vũ (Thanh Hóa) về đích ngay phía sau (thứ 4) với thành tích 53 giây 81. VĐV trẻ Lê Trí Quốc Vượng cán đích với thành tích 62 giây 64.

Quách Công Lịch giành HCV đầu tiên cho điền kinh Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Quách Công Lịch trên bục nhận HCV nội dung 400 m rào.

Ngay sau phần thi 400 m rào, Quách Công Lịch tiếp tục cùng các đồng đội tham gia nội dung 4x100 m nam cùng với Lê Trọng Hinh, Lương Văn Thao và Dương Văn Tuấn. Ở nội dung này, đoàn Thanh Hóa đạt thành tích 41 giây 80, chỉ xếp thứ 6.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 5, điền kinh Thanh Hóa đã có cho mình tấm HCV đầu tiên.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]