(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-12, Muay Thanh Hóa đã chính thức khép lại hành trình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ giành được. 

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Chiều 20-12, Muay Thanh Hóa đã chính thức khép lại hành trình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ giành được.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Hàn Thị Thúy thể hiện bản lĩnh trước đối thủ đến từ Nghệ An.

Ở ngày thi đấu chung kết, Muay Thanh Hóa tham gia tranh tài ở 5 trên tổng số 17 nội dung. Giải đấu lần này, Thanh Hóa tham gia với 8 VĐV, đa số đều là các VĐV trẻ lần đầu tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc.

Là “đầu tàu” của Muay Thanh Hóa ở giải đấu năm nay, Hàn Thị Thúy đã không gặp khó khăn để giành quyền vào chơi ở chung kết hạng cân 71kg. Tại chung kết, Hàn Thúy và Vang Thị Quỳnh Như đã cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Trong cả 3 hiệp đấu, Quỳnh Như liên tục sử dụng đòn đấm nhanh và trực diện gây khá nhiều khó khăn cho võ sỹ Thanh Hóa. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự lỳ lợm của mình, Hàn Thị Thúy với lối đánh đa dạng đã kịp lấy lại lợi thế và giành chiến thắng thuyết phục, qua đó mang HCV đầu tiên về cho Thanh Hóa. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Hàn Thị Thúy giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Chiến thắng thuyết phục của Hàn Thị Thúy.

Ở hạng cân 71kg nam, việc phải đụng độ võ sỹ giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Yên khiến “cửa vàng” của Nguyễn Hồng Quân (Thanh Hóa) trở nên vô cùng hẹp. Tuy nhiên, võ sỹ Thanh Hóa cũng đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm trước kinh nghiệm của đối thủ được đánh giá cao hơn đến từ đoàn Công An Nhân Dân.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Nguyễn Hồng Quân đã có trận đấu đầy nỗ lực trước đàn anh Nguyễn Văn Yên.

Kết quả chung cuộc, Hồng Quân không thể giành chiến thắng trước đàn anh Nguyễn Văn Yên. Dẫu vậy, đây đã là cơ hội rất tốt để võ sỹ trẻ của Thanh Hóa trải nghiệm, cọ xát, làm tiền đề phát triển hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Dù thua trận, đây vẫn là trận đấu hết sức ý nghĩa với Nguyễn Hồng Quân (đỏ).

Phạm Hùng Hải (hạng cân 75kg) cũng đã kết thúc giải đấu với tấm HCB do bị chấn thương, không đủ thể lực “thượng đài” ở trận chung kết gặp đối thủ Nguyễn Văn Chiến (Bình Phước). Dẫu vậy, đây vẫn là thành tích vô cùng đáng khen với võ sỹ sinh năm 2004 này.

Ở hai nội dung còn lại, Lê Đức Hoàn (hạng 51kg nam) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 63,5kg) là những người tiếp theo giành HCV cho Thanh Hóa. Huỳnh Hải Đăng (Bình Phước) và Lý Thị Tam (Hà Giang) lần lượt là các VĐV giành HCB ở nội dung 51kg nam và 63,5kg nữ.

Với Lê Đức Hoàn, hành trình giành HCV của VĐV này tại Đại hội năm nay là rất đáng khích lệ. Tại bán kết, Đức Hoàn và Lê Công Nghị (TP.HCM) đã có trận đấu rất đáng xem khi so kè nhau gay cấn ở từng hiệp đấu để chọn ra người đi tiếp vào chung kết.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Nguyễn Doãn Long (xanh) chiến thắng nhẹ nhàng để giành tấm HCV.

Ở các nội dung còn lại, không có bất ngờ xảy ra ở các trận chung kết khi lần lượt những võ sỹ hàng đầu như Bùi Yến Ly, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Doãn Long,… đều giành Huy chương Vàng ở hạng cân của mình.

Muay Thanh Hóa xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Muay Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ 2 toàn đoàn với 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Như vậy, với thành tích 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ giành được, bộ môn Muay Thanh Hóa đã xuất sắc giành thành tích xếp thứ 2 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]