(Baothanhhoa.vn) - Muay là một trong ba bộ môn được Thanh Hóa đăng cai tổ chức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Chỉ ít ngày nữa, thầy trò bộ môn Muay Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài ở giải đấu quan trọng này.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Muay là một trong ba bộ môn được Thanh Hóa đăng cai tổ chức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Chỉ ít ngày nữa, thầy trò bộ môn Muay Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài ở giải đấu quan trọng này.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Hàn Thị Thúy (áo xanh) và các đồng đội đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ Đại hội khởi tranh vào ngày 14 - 12 tới.

Ngày 14-12, bộ môn Muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ chính thức khởi tranh. Các võ sỹ Muay Thanh Hóa đang trong thời gian gấp rút chuẩn bị cho kỳ Đại hội hứa hẹn sẽ có nhiều khó khăn.

Ở giải đấu năm nay, Muay Thanh Hóa có sự trở lại của “chủ công” Hàn Thị Thúy sau một thời gian vắng mặt do chấn thương. Nữ võ sỹ này là VĐV giàu thành tích nhất của Muay Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại khi đã có 4 lần vô địch quốc gia. Trong đó, thành tích ấn tượng nhất là tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Hàn Thị Thúy có lần thứ hai tham gia Đại hội thể thao toàn quốc.

Với kinh nghiệm lần thứ hai tham gia Đại hội, Hàn Thị Thúy chắc chắn sẽ “sắm” vai “đầu tàu” của Muay Thanh Hóa tại kỳ Đại hội lần này.

Bên cạnh Hàn Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương Hậu cũng được kỳ vọng lớn khi đã thi đấu rất ấn tượng trong khoảng 2 năm qua. Gần đây nhất, Phương Hậu đã chứng minh thực lực của mình khi giành HCV tại SEA Games 31 ở nội dung đối kháng hạng cân 67,5kg.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Nguyễn Thị Phương Hậu ngày càng chứng minh được năng lực của mình, đặc biệt sau tấm HCV tại SEA Games 31.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Lê Đức Hoàn sẽ phải rất nỗ lực ở nội dung đối kháng hạng cân 51kg nam.

Ở giải vô địch quốc gia năm 2021, đoàn Thanh Hóa đã xuất sắc giành tới 3 HCV nhờ sự xuất sắc của Hàn Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương Hậu và Lê Đức Hoàn. Ở Đại hội năm nay, Thanh Hóa tham gia ở 8 hạng cân đối kháng, nhưng tính chất cạnh tranh chắc chắn sẽ gắt gao hơn rất nhiều so với các cuộc tranh tài ở giải VĐQG diễn ra hằng năm.

Đáng nói, Muay Thanh Hóa tham gia Đại hội năm nay với lực lượng có tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm từ 2000 đến 2004). Kinh nghiệm có thể sẽ là vấn đề ảnh hưởng đến phong độ của các võ sỹ trẻ ở các trận đấu quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, cơ hội tham gia giải đấu có tính chất quan trọng từ khá trẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho bước phát triển của các VĐV, đặc biệt là về kinh nghiệm trận mạc.

Kỳ vọng vào sức trẻ của Muay Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Muay Thanh Hóa tham gia Đại hội thể thao toàn quốc năm nay với lực lượng còn khá trẻ.

Hiện tại, các võ sỹ Muay Thanh Hóa đã bắt đầu được tập luyện tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa để làm quen địa điểm thi đấu. Bộ môn Muay thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-12.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]