(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-4, người thầy đưa Karate-do đến miền đất văn vật địa linh nhân kiệt Thanh Hoá, Nguyễn Toàn Thanh Vũ cùng các học trò của mình đã tổ chức lễ khai giảng trung tâm đào tạo Karate số 23 Ngô Từ, hướng tới lễ kỷ niệm 30 năm Karate-do Thanh Hoá.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Ngày 2-4, người thầy đưa Karate-do đến miền đất văn vật địa linh nhân kiệt Thanh Hoá, Nguyễn Toàn Thanh Vũ cùng các học trò của mình đã tổ chức lễ khai giảng trung tâm đào tạo Karate số 23 Ngô Từ, hướng tới lễ kỷ niệm 30 năm Karate-do Thanh Hoá.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Ngày 2-4, Lớp võ thầy Vũ chính thức khai giảng tại số 23 Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Phong trào Karate-do Thanh Hóa sau hơn 30 năm đã phát triển một cách mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Nay đã có mặt rộng khắp từ miền núi, trung du, đồng bằng và vùng biển với số lượng hơn 30 CLB cùng lượng võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên lên tới hàng ngàn người. Lễ khai giảng này chính là cơ hội để tất cả môn sinh quy lộ “tổ đường”, sau thời gian cùng nhau mang Karate-do đến khắp mọi miền Thanh Hóa.

Lễ khai giảng được tổ chức tại phòng tập số 23 Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá - đây được coi là “tổ đường” Karate-do tại Thanh Hóa, với tên gọi thân thương: “Lớp võ thầy Vũ”. Tổ đường là nơi thầy cùng các môn sinh Karate-do thờ tổ và cũng là địa điểm tập luyện của những người có niềm đam mê với môn võ này.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đàm Văn Long - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Đây là một võ đạo vô cùng nhân ái khi tôn chỉ luôn hướng tới các môn đồ. Đây không phải là lớp học với những huy chương vô hình mà chính là cái nôi ươm mầm những tài năng Karate chất lượng cao”.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Ông Đàm Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá đánh giá cao phong trào tập luyện và thi đấu Karate tỉnh Thanh Hoá.

Vinh dự hơn cả với võ đạo đường Karate Thanh Hóa, buổi lễ khai giảng hôm nay có sự chung vui của sư trưởng Nghĩa Dũng Karate-do, ông Nguyễn Dũng Chinh.

“Thầy Nguyễn Toàn Thanh Vũ là học trò mà bố tôi - ông Nguyễn Văn Dũng hết mực thương yêu và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Ba năm trước ở thành phố Huế, thầy Vũ đã ấp ủ giấc mơ về 1 võ đường là nơi trở về của tất cả môn đồ Karate-do Thanh Hóa. Đến nay giấc mơ đã bước ra khỏi trang giấy và trở thành hiện thực”. Sư trưởng gửi lời chúc đến tất cả thầy và trò của “lớp võ thầy Vũ”.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Ông Nguyễn Dũng Chinh (trái), Sư trưởng Nghĩa Dũng Karate-do chúc mừng ông Nguyễn Toàn Thanh Vũ tại buổi lễ khai giảng Lớp võ Thầy Vũ.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Sư trưởng của Nghĩa Dũng Karate-do là con trai trưởng của võ sư Nguyễn Văn Dũng, người sáng lập Nghĩa Dũng Karate-do.

Phòng tập có diện tích 300m2, được đầu tư các trang thiết bị tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp, hiện đại, đạt chuẩn điều kiện mở các lớp đào tạo cũng như thi đấu. Phòng tập diện tích lớn, đáp ứng lớp học lên đến 50 học viên. Học viên tham gia sẽ được đào tạo bởi các HLV, người hướng dẫn đều là những vận động viên có nhiều thành tích cao, thậm chí là các huấn luyện viên của Bộ môn Karate Thanh Hoá cũng góp mặt trong các buổi đào tạo.

Góp mặt trong lễ kỷ niệm là các CLB huyện Thường Xuân, huyện Ngọc Lặc, cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa, với rất nhiều tiết mục đồng diễn Karate. Ông Nguyễn Toàn Thanh Vũ có lời răn dạy đến toàn bộ học trò trong buổi lễ: “Võ đường là trường học, hận thù, đố kỵ, bon chen như chiếc dép dính bùn dơ, xin bỏ ngoài khung cửa dojo".

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

CLB Karate huyện Ngọc Lặc biểu diễn bài quyền tại buổi lễ. Đây là một trong những CLB đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu trên địa bàn tỉnh.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Rất nhiều tiết mục đặc sắc được trình diễn tại buổi lễ.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

CLB Karate Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Thanh Hoá là một trong những CLB có truyền thống của tỉnh.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Thứ thầy Vũ mang đến xứ Thanh không chỉ là những đường quyền, thế võ, mà còn là cái tinh hoa, tinh thần từ võ đường Nghĩa Dũng Karate-do.

Trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm, từ năm 1992 đến nay, bộ môn Karate-do dưới sự dẫn dắt của người thầy Nguyễn Toàn Thanh Vũ đã để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường trong nước và quốc tế. Rời bước từ Cố đô trăm năm - Huế thương, cũng là nơi bắt đầu mạch nguồn của Karate-do Việt Nam, thứ thầy Vũ mang đến xứ Thanh không chỉ là những đường quyền, thế võ, mà còn là cái tinh hoa, tinh thần từ võ đường Nghĩa Dũng Karate-do.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Trên lối vào Võ đạo đường Karate-do Asahi Okinawa có viết: “Nơi đây không có những “người thầy vĩ đại” hay những “môn đồ yếu kém” mà chỉ có mái nhà tình người, mái hiên che nắng mưa cho những ai chung niềm đam mê "chiến thắng chính mình”. Đây cũng chính là điều mà người thầy Nguyễn Toàn Thanh Vũ luôn tâm niệm và gửi gắm đến học trò của mình.

Karate Thanh Hoá ghi thêm dấu ấn vào chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển

Kể từ nay, Lớp võ thầy Vũ tại số 23 Ngô Từ sẽ là điểm đến của những môn đồ yêu thích và có niềm đam mê với Karate-do, là nơi các em học sinh có thể đến rèn luyện sau những giờ học trên lớp. Và cũng là nơi các học trò cũ có thể quay lại để tưởng nhớ nơi khởi nguồn của Karate-do Thanh Hoá.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]