(Baothanhhoa.vn) - Sau tấm HCV “mở hàng” của Nguyễn Thị Thanh Trúc ở nội dung Newaza Gi, thầy trò trưởng bộ môn Trịnh Anh Tuấn tiếp tục thi đấu tốt khi bước sang nội dung Fighting.

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Sau tấm HCV “mở hàng” của Nguyễn Thị Thanh Trúc ở nội dung Newaza Gi, thầy trò trưởng bộ môn Trịnh Anh Tuấn tiếp tục thi đấu tốt khi bước sang nội dung Fighting.

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Hoàng Văn Tám giành HCV ở nội dung Fighting hạng cân trên 94kg.

Từ ngày 15-12, nội dung Fighting bộ môn Jujitsu đã bắt đầu diễn ra. Nguyễn Phương Thùy là VĐV đầu tiên của Thanh Hóa giành thành tích ở nội dung này với tấm HCĐ ở hạng cân 48kg.

Ngày 16-12, niềm hy vọng vàng được dành cho Hoàng Văn Tám (trên hạng cân 94) và Mai Thị Xuân (hạng cân 63kg). Cả hai VĐV này đều đã không gặp nhiều khó khăn ở các trận đấu vòng loại và bước vào thi đấu ở trận đấu cuối cùng.

Hoàng Văn Tám với lợi thế thể hình và kinh nghiệm của mình, khi là VĐV đã có nhiều năm thi đấu ở bộ môn Karate, tỏ ra vô cùng bản lĩnh trước sức ép liên tục của đối thủ đến từ đoàn TP HCM. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Văn Tám vẫn giành được chiến thắng chung cuộc và mang về HCV cho Thanh Hóa.

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Mai Thị Xuân (thứ 3 từ phải sang) giành HCV thứ 3 cho Thanh Hóa tại kỳ Đại hội năm nay.

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Trúc là VĐV mang về huy chương vàng đầu tiên cho Jujitsu Thanh Hóa.

Với Mai Thị Xuân, nữ VĐV vừa giành tấm HCV giải Vô địch trẻ năm 2022 đã giành tấm HCV sau trận chung kết gặp đối thủ đến từ Đà Nẵng. Ở trận đấu này, đối thủ của Mai Thị Xuân đã bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với VĐV Thanh Hóa.

Như vậy, thành tích của hai VĐV này đã khép lại hành trình của Jujitsu Thanh Hóa ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc đầu tiên tham gia với 3 HCV, 1 HCĐ.

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Với 3 HCV và 1 HCĐ giành được, bộ môn Jujitsu Thanh Hóa thành công rực rỡ ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc đầu tiên tham gia.

Vui mừng với thành tích mà các học trò đạt được, ông Trịnh Anh Tuấn, Trường bộ môn Jujitsu Thanh Hóa cho biết: “Bộ môn rất hài lòng với thành tích mà các VĐV đã đạt được. Ngoài những VĐV đã đạt thành tích, ban huấn luyện cũng rất hài lòng với sự nỗ lực của các VĐV trẻ. Việc được tham dự giải đấu lớn như thế này sẽ là dịp để các VĐV cọ xát, trải nghiệm cảm giác thi đấu ở đẳng cấp cao".

Jujitsu Thanh Hoá thắng lớn khi tham gia kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên

Thành tích ở kỳ Đại hội này có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển của bộ môn Jujitsu Thanh Hoá.

Dù là bộ môn mới, còn vô vàn khó khăn nhưng bộ môn Jujitsu Thanh Hóa đã cho thấy sự “vượt khó” đáng khâm phục để mang về 3 HCV quý giá ở kỳ Đại hội năm nay. Thành tích này chắc chắn sẽ là động lực to lớn để thầy trò bộ môn tiếp tục cố gắng, nỗ lực để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]