(Baothanhhoa.vn) - Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX hôm nay (16-12), các VĐV jujitsu và điền kinh đã giành thêm 3 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa duy trì vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX hôm nay (16-12), các VĐV jujitsu và điền kinh đã giành thêm 3 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa duy trì vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Quách Công Lịch xuất sắc giành HCV nội dung chạy 400m vượt rào sở trường.

Bộ môn điền kinh tham gia kỳ đại hội lần này không có sự phục vụ vào phút chót của chân chạy chủ lực Quách Thị Lan. Đây được xem là tổn thất lớn cho đoàn thể thao Thanh Hóa. Người anh trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 400m vượt rào sở trường. Đây là thành tích đáng khen của nam VĐV sinh năm 1993 này khi gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh trẻ và khá mạnh của các đơn vị khác.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV trẻ Phạm Thị Vân Anh giành HCĐ nội dung nhảy sào nữ.

Cùng ngày, nữ VĐV Trương Thị Thu – người thống trị nội dung nhảy sào nữ 7 năm đã thi đấu dưới sức và thất bại ở nội dung này. Đây là lần đầu tiên nữ VĐV này không giành được huy chương ở đấu trường quốc gia. Cũng ở nội dung nhảy sào nữ, VĐV trẻ của Thanh Hóa là Phạm thị Vân Anh đã giành HCĐ. Như vậy, bộ môn điền kinh mới chỉ giành được 1 HCV và 1 HCĐ.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn Jujitsu đã lập nên kỳ tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với 3 HCV, 1 HCĐ.

Là bộ môn khá non trẻ, mới thành lập chưa đầy 2 năm nhưng các VĐV Jujitsu Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, lập nên kỳ tích khi giành thêm 2 HCV, 1 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay (16-12). 2 HCV thuộc về các VĐV Hoàng Văn Tám (hạng cân trên 94 kg fighting), Mai Thị Xuân (hạng 63kg fighting). HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Phương Thùy (hạng 48 kg fighting). Jujitsu Thanh Hóa đã kết thúc kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với thành tích vượt bậc 3 HCV, 1 HCĐ.

Bộ môn Vovinam cũng đã giành được 2 HCB, 2 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay. Đây là những tấm huy chương đầu tiên của bộ môn này tại đại hội. Trong những ngày thi đấu tiếp theo, nhiều võ sỹ mạnh của Thanh Hóa sẽ xuất trận với hy vọng đem “vàng” về cho đoàn thể thao tỉnh nhà.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

2 VĐV Nguyễn Minh Quý và Từ Thị Nam giành HCĐ nội dung đôi nam nữ cung 3 dây cự ly 50m môn bắn cung.

Bộ môn bắn cung giành thêm 1 HCĐ ở nội dung đôi nam nữ cung 3 dây cự ly 50m của 2 VĐV Nguyễn Minh Quý và Từ Thị Nam.

Hôm nay môn cử tạ cũng đã bước vào tranh tài tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa với sự tham gia của gần 200 VĐV thuộc 25 đoàn. Các môn cầu mây, muay tiếp tục tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT TP Sầm Sơn và Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 23 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Môn cử tạ chính thức khởi tranh do tỉnh Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Tính đến 20h ngày 16-12, đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được 23 HCV, 21 HCB, 41 HCĐ

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]