Man City và đế chế mới tại Premier League

Trải qua những thăng trầm sau khi dẫn dắt Barca và Bayern, HLV Pep Guardiola quyết định thử sức ở giải đấu khốc liệt nhất hành tinh- Premier League. Và vào ngày 1/7/2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định chọn Man City cho cuộc chinh phục Ngoại hạng Anh.

Man City và đế chế mới tại Premier League

Vạn sự khởi đầu nan

Trải qua những thăng trầm sau khi dẫn dắt Barca và Bayern, HLV Pep Guardiola quyết định thử sức ở giải đấu khốc liệt nhất hành tinh- Premier League. Và vào ngày 1/7/2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định chọn Man City cho cuộc chinh phục Ngoại hạng Anh.

Tưởng chừng với đội hình nhiều ngôi sao chơi bóng lâu năm tại Ngoại hạng Anh như David Silva, Yaya Toure, Sergio Aguero... thêm vào đó là kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn của HLV Pep Guardiola, sẽ giúp Man City sẽ thống trị Premier League.

Nhưng không, Man City đã gặp phải những khó khăn thực sự. Với hàng thủ thiếu ổn định, đội chủ sân Etihad không thể thi đấu với lối chơi sở trường Tiki Taka của HLV Pep Guardiola, qua đó chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và trắng tay ở mùa giải đầu tiên.

Man City và đế chế mới tại Premier League

Không được như kỳ vọng, HLV Pep Guardiola đã quyết xây dựng lại đội hình ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Cựu HLV Barca đã mang hàng loạt các “bom tấn” về sân Etihad.

Cụ thể như tiền vệ Bernado Silva, thủ môn Ederson, hậu vệ cánh Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy nhằm gia cố cho hàng thủ, vốn là điểm yếu ngăn cản giấc mộng xưng vương của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola cũng đã thẳng thừng loại bỏ những “công thần” nhưng không phù hợp lối chơi của ông. Điển hình nhất chính là việc đẩy thủ môn Joe Hart tới Torino và giờ bến đỗ của thủ thành người Anh là West Ham.

Man City- “Cỗ máy hủy diệt” ở thành Manchester

Ngày 15/4, Man City đã vô địch NHA trước 5 vòng đấu. Rõ ràng dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Man City trở nên đáng sợ và có thể “đè bẹp” bất cứ đội bóng nào tại Premier League.

Man City và đế chế mới tại Premier League

Trái ngược với mùa giải trước, Man City đang trở thành “cỗ máy hủy diệt” ở mùa này. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã có tới 29 chiến thắng, 3 hòa và chỉ thua 2 trận.

Trong đó, Man City đã lập kỷ lục khi giành 18 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã từng khoan phá những đội bóng chơi tiêu cực khi dựng “xe buýt” trước khung thành như Southampton, Huddersfield, West Ham.

Ngoài việc luôn biết cách đè bẹp các đội bóng dưới cơ, thầy trò HLV Pep Guardiola còn biết cách vượt qua các đội bóng “Big six” (top 6 đội bóng đứng đầu Ngoại hạng Anh), để trở thành nhà vô địch vĩ đại nhất của Premier League, khi đăng quang sớm trước 5 vòng đấu.

Bên cạnh đó, Man City đang có cơ hội xô đổ các kỷ lục như đội bóng có điểm số cao nhất (trước đó Chelsea 2003/2004 giành được 95 điểm), đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất (Chelsea mùa giải 2009/2010, 103 bàn)... tất cả những kỷ lục đó đang nằm trong tay của đội bóng của Man City khi họ đã có 90 điểm và ghi 98 bàn thắng, trong khi còn tới 4 lượt trận.

Man City và đế chế mới tại Premier League

Chính việc luôn thi đấu ổn định trước mọi đối thủ, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã khiến các đối thủ cạnh tranh phải “ngả mũ” chào thua. Điển hình là mới đây, HLV Mourinho đã thừa nhận: “Man City vô địch vì họ xứng đáng, chứ không phải vì MU thất bại trước West Brom. Nói như thế là không công bằng với họ”.

Kỷ nguyên mới tại Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh nổi tiếng là giải đấu khốc liệt nhất hành tình. Mấy năm gần đây đội nào vô địch xong đều sa sút, bị đối thủ bắt bài, Leicester City hay như Chelsea mua giải qua. Do vậy, Man City chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thử thách này.

Tuy nhiên, Man City đang sở hữu hàng công đồng đều và ăn ý bậc nhất Ngoại hạng Anh. Điển hình, Man City chỉ có một trận duy nhất không ghi bàn là trận đấu với Crystale Palace.

Bên cạnh đó, hàng thủ cũng mang đến cho các CĐV của Man City sự yên tâm khi chỉ phải nhận 25 bàn thua, ít nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Hay thủ môn Ederson đã có tới 15 trận giữ sạch lưới, chỉ kém duy nhất David De Gea (17 trận) ở mùa giải 2017/2018.

Ở chiều hướng khác, các đối thủ của Man City, như MU đang trong giai đoạn chuyển giao và HLV Mourinho chưa có được bộ khung ưng ý. Chelsea lực lượng mỏng và phòng thay đồ dễ loạn hay Tottenham, Liverpool chưa có được sự ổn định và còn Arsenal chỉ là đội bóng của quá khứ.

Tất cả những điều đó cho thấy, Man City đang có cơ hội để trở thành “kẻ thống trị” của Premier League./.

Man City và đế chế mới tại Premier League

Theo VOV.vn

Xuất bản: 4:17:05:2018:05:59

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM