Ngày 7/9, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) thông báo Venezuela đã tiếp nhận 693.600 liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Sinovac của Trung Quốc sản xuất thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Venezuela tiếp nhận lô vaccine đầu tiên thông qua cơ chế COVAX

Ngày 7/9, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) thông báo Venezuela đã tiếp nhận 693.600 liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Sinovac của Trung Quốc sản xuất thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Venezuela tiếp nhận lô vaccine đầu tiên thông qua cơ chế COVAXNgười dân Venezuela tại một điểm tiểm chủng ở Caracas. (Nguồn: Bloomberg)

Lô vaccine ngừa COVID-19 trên là lô đầu tiên trong tổng số hơn 12 triệu liều mà Venezuela dự kiến nhận được thông qua cơ chế này.

Nguồn vaccine trên được mua bằng kinh phí của Chính phủ Venezuela thông qua Quỹ quay vòng của PAHO - cơ chế phân phối vaccine được COVAX công nhận cho các quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh.

PAHO nhấn mạnh lượng vaccine vừa đề cập đã được bàn giao vào sáng sớm cùng ngày tại sân bay quốc tế Maiquetia Simon Bolivar, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Y tế Venezuela và PAHO.

Với hơn 12 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đăng ký thông qua COVAX, Venezuela dự kiến tiêm chủng cho gần 20% dân số của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Nicolas Maduro mới đây cho biết mới chỉ có khoảng 30% dân số Venezuela được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine, trong đó tỷ lệ người được tiêm đầy đủ chiếm 10%./.

(TTXVN/ Vietnam+)


(TTXVN/ Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]