Ngày 21/7, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho biết, Moskva có thể bắt đầu bán máy bay cường kích tối tân Sukhoi Su-34 ra nước ngoài vào năm 2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga công bố thời điểm xuất khẩu máy bay cường kích Su-34

Ngày 21/7, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev cho biết, Moskva có thể bắt đầu bán máy bay cường kích tối tân Sukhoi Su-34 ra nước ngoài vào năm 2023.

Nga công bố thời điểm xuất khẩu máy bay cường kích Su-34Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 của quân đội Nga được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Phát biểu với các phóng viên tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2021, ông Mikheev nêu rõ: “Chúng tôi có thể bắt đầu xuất khẩu các máy bay Su-34 từ năm 2023. Rosoboronexport hiện đang thực hiện các thỏa thuận trước hợp đồng để quảng bá máy bay này ở các nước châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương.”

Ông lưu ý, Su-34 đã thu hút sự chú ý đáng kể, đặc biệt là sau khi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga triển khai khí tài này trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Su-34 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ, trên hạm và trên không cũng như các cơ sở hạ tầng được phòng không bảo vệ, bất chấp sự kháng cự của đối phương và bất kể thời gian trong ngày cũng như điều kiện khí tượng.

Máy bay cường kích này cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên không./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]