(Baothanhhoa.vn) - Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) cùng các đồng đội giành tấm HCV 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ với thành tích 2 phút 43 giây 56. Đây đã là tấm HCV thứ 2 mà Cao Thị Duyên giành được và là HCV thứ 4 với các VĐV Thanh Hoá ở SEA Games năm nay.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) cùng các đồng đội giành tấm HCV 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ với thành tích 2 phút 43 giây 56. Đây đã là tấm HCV thứ 2 mà Cao Thị Duyên giành được và là HCV thứ 4 với các VĐV Thanh Hoá ở SEA Games năm nay.

THÀNH TÍCH ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 13-5:

16 HCV: 1. Phan Thế Gia Hiển (nội dung đơn nam, môn aerobic). 2. Trần Hà Vi (nội dung đơn nữ, môn aerobic). 3. Đồng đội Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh (nội dung nhóm ba người, môn aerobic). 4. Nguyễn Thị Thật (nội dung đường trường đồng hàng nữ, môn xe đạp). 5. Lại Gia Thành (hạng cân 55 kg nam, môn cử tạ). 6. Đồng đội Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương (thuyền 3 nữ - 250 m, môn đua thuyền truyền thống). 7. Lại Lý Huynh (cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, môn cờ tướng). 8. Đồng đội Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh (nội dung kime no Kata, môn Judo). 9. Hà Thị Linh (hạng cân 63 kg nữ, môn boxing). 10. Bùi Phước Tùng (hạng cân 71 kg nam, môn boxing). 11. Kim Anh Kiệt (nội dung 400 m vòi hơi chân vịt nam, phá kỷ lục SEA Games, môn lặn). 11. Lê Thị Ngọc Huệ (carom 1 băng, môn billards). 13. Nguyễn Trần San San (nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ, môn lặn). 14. Vũ Đặng Nhật Nam (nội dung 200 m vòi hơi chân vịt đôi, môn lặn). 15. Đồng đội Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Trần Phương Nhi (nội dung đồng đội tiếp sức nữ 4 x 100 m , môn lặn); 16. Đồng đội Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt nội dung 4x100m vòi hơi nam, môn lặn).

9 HCB: 1. Đồng đội Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Anh Minh (đồng đội nam, môn golf). 2. Đồng đội Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang (thuyền 12 nam - 250 m, môn đua thuyền truyền thống). 3. Vũ Thị Hồng (nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nữ, môn đấu kiếm). 4. Lê Thị Kim Loan (nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn, môn cờ tướng). 5. Đồng đội Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga (nội dung ju no kata, môn Judo). 6. Nguyễn Trọng Dũng (nội dung 400 m vòi hơi chân vịt, môn lặn). 7. Phùng Kiện Tường (nội dung carom 1 băng, môn billiards). 8. Nguyễn Lê Truyền Đạt (nội dung 200 m vòi hơi chân vịt đôi, môn lặn). 9. Nguyễn Thị Hương (hạng cân 73 kg nữ, môn Taekwondo).

3 HCĐ: 1. Đồng đội đôi nam Việt Nam (môn cầu mây). 2. Nguyễn Thành Bảo (nội dung cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, môn cờ tướng). 3. Phạm Thị Hồng Diệp (nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ, môn lặn).

Nhật ký SEA Games 32, ngày 13/5:

19h45LẶN

Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) cùng các đồng đội giành tấm HCV 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ với thành tích 2 phút 43 giây 56. Đây đã là tấm HCV thứ 2 mà Cao Thị Duyên giành được ở SEA Games năm nay.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

19h24LẶN

Đặng Vũ Nhật Nam giành HCV 200 m vòi hơi chân vịt đôi, Nguyễn Lê Truyền Đạt HCB.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Đặng Vũ Nhật Nam giành HCV nội dung 200 m vòi hơi chân vịt đôi.

19h10

LẶN

Thêm 1 HCV lặn

VĐV 16 tuổi Nguyễn Trần San San giành HCV 400 m vòi hơi chân vịt nữ, phá kỷ lục SEA Games. HCĐ thuộc về Phạm Thị Hồng Diệp.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

18h45

Billiards

HCV Billiards

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Nữ cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ giành tấm HCV nội dung carom 1 băng sau khi đánh bại người đồng đội Phùng Kiện Tường trong trận chung kết với tỷ số 50-17.

18h43

LẶN

HCV lặn

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Kim Anh Kiệt giành HCV nội dung 400 m vòi hơi chân vịt, phá kỷ lục SEA Games. Nguyễn Trọng Dũng nhận HCB nội dung 400 m vòi hơi chân vịt môn lặn.

18h00

Boxing

HCV boxing

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Hà Thị Linh thắng võ sĩ Philippines hạng cân 63 kg đoạt HCV thứ 2 cho boxing Việt Nam.

17h50

Judo

HCV judo

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

HCV nội dung juno kata môn judo thuộc về Việt Nam.

17h25

Boxing

HCV boxing

Bùi Phước Tùng hạ knock-out đối thủ người Thái Lan để giành HCV hạng cân 71 kg nam.

16h56

Judo

HCV Judo

Tạ Đức Huy và Nguyễn Cường Thịnh giành HCV ở nội dung Kime No Kata (bài quyền về tự vệ).

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

- U22 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia và trở thành cựu vô địch bóng đá nam SEA Games.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

16h35

CỜ TƯỚNG

HCV cờ tướng

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Lại Lý Huynh giành HCV (8 điểm), Nguyễn Thành Bảo đoạt HCĐ (7 điểm) cờ tướng nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Lê Thị Kim Loan giành HCB cờ tướng nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ với 7 điểm.

15h36

Đấu kiếm

Chung kết nội dung Kiếm ba cạnh cá nhân nữ Vũ Thị Hồng thua VĐV Koh Elle Meihui của Singapore tỷ số 10-15 chỉ đoạt HCB.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

15h15

ĐUA THUYỀN

HCV đua thuyền truyền thống

HCV thuyền 3 nữ 250 m của các VĐV Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương.

1 HCB nội dung thuyền 12 nam - 250 m của các VĐV Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thành Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân, Võ Hùng Thái, Nguyễn Xuân Sang.

14h30

Golf

Giành 1 HCB

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Việt Nam giành HCB sau khi để thua Thái Lan ở chung kết nội dung đồng đội nam.

13h30

CỬ TẠ

HCV cử tạ

Lại Gia Thành đoạt HCV trước lần cử cuối. Anh nâng mức tạ lên 149 kg để phá kỷ lục cử đẩy nhưng không thành công nên hài lòng với HCV của hạng cân 55 kg nam.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

12h40

CỬ TẠ

ĐKVĐ Lại Gia Thành chuẩn bị tranh tài ở chung kết hạng 55kg nam với mục tiêu bảo vệ HCV.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Kết thúc phần thi cử giật, Lại Gia Thành chứng tỏ sức mạnh khi đạt thành tích 121 kg, hơn đối thủ xếp nhì Thada (Thái Lan) 3 kg và hơn đối thủ xếp hạng ba Husni (Indonesia) 8 kg. Các VĐV sẽ tranh tài cử đẩy để tính thành tích chung cuộc.

11h51

XE ĐẠP

Nguyễn Thị Thật đem về tấm HCV đầu tiên cho bộ môn xe đạp Việt Nam ở nội dung đường trường đồng hàng nữ.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

11h14

AEROBIC

Hattrick HCV cho Aerobic Việt Nam

Đội tuyển aerobic Việt Nam đã lập cú hat-trick vàng vào sáng nay. Sau 2 HCV nội dung cá nhân của Phan Thể Gia Hiển và Trần Hà Vi, Việt Nam giành thêm HCV nội dung nhóm 3 người của Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

10h51

AEROBIC

HCV Aerobic

Trần Hà Vi giành HCV nội dung đơn nữ.

10h30

Aerobic

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Phan Thế Gia Hiển thi đấu với trình độ vượt trội so với các đối thủ và giành HCV nội dung đơn nam.

7h30Golf

Chung kết nội dung đồng đội nam với các golfer Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, và Nguyễn Đặng Minh của Việt Nam sẽ đấu với Thái Lan.

SEA Games 32, ngày 13-5: VĐV Thanh Hoá tiếp tục giành HCV môn Lặn

Với việc giành quyền chung kết nội dung đồng đội nam, đội tuyển golf Việt Nam tối thiểu sẽ có thêm 1 HCB tại SEA Games 32. Trước đó, chúng ta đã có 2 huy chương cá nhân, gồm HCV của Lê Khánh Hưng và HCĐ của Nguyễn Anh Minh. Đây đều là những tấm huy chương đầu tiên của golf Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Nhận định SEA Games 32, ngày 13-5:

Ngày 13-5, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều bộ môn khác nhau.

Trong đó, hy vọng vàng nằm ở các môn thế mạnh như judo, lặn, đấu kém, võ gậy, kick boxing, đấu kiếm.

Bên cạnh đó, trận bán kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở môn cử tạ diễn ra 3 hạng cân đầu tiên là 55 kg nam của Lại Gia Thành, 49 kg nữ của Trần Thị Mỹ Dung, 61 kg nam của Nguyễn Trần Anh Tuấn. Ông Nguyễn Huy Hùng, phụ trách bộ môn cử tạ.

Ở môn xe đạp đường trường nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật quyết tâm bảo vệ HCV nội dung xuất phát đồng hàng.

Ở môn quần vợt, ĐKVĐ đơn nam Lý Hoàng Nam chạm trán tay vợt Kenny Bun của chủ nhà Campuchia ở bán kết với kỳ vọng giữ được phong độ cao để đi đến trận đấu cuối cùng.

Ở môn bóng chuyền nữ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chạm trán Indonesia ở bán kết. Với phong độ tốt, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hứa hẹn có thêm trận đấu bùng nổ để “hẹn hò” Thái Lan ở chung kết.

Ở môn aerobic, Việt Nam tham dự 3 nội dung chung kết với sự góp mặt của Phan Thế Gia Hiển (đơn nam), Trần Hà Vi (đơn nữ), Hoàng Gia Bảo - Lê Hoàng Phong - Nguyễn Chế Thanh (nhóm 3 người).

Ở môn đấu kiếm diễn ra các nội dung kiếm liễu cá nhân nam (Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang), kiếm ba cạnh cá nhân nữ (Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim).

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng “cơn mưa vàng” ở các môn lặn, judo, cờ tướng, võ gậy…

Quang Trung - Hoàng Sơn (từ Phnom Penh)


Quang Trung - Hoàng Sơn (từ Phnom Penh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]