(Baothanhhoa.vn) - Tại ngày thi đấu áp chót SEA Games 32 (ngày 15-5), VĐV của Thanh Hoá Đặng Thị Linh đã chính thức bước vào tranh tài ở nội dung Vật tự do nữ với mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 31.

Đặng Thị Linh bảo vệ thành công tấm HCV môn Vật tại SEA Games 32

Tại ngày thi đấu áp chót SEA Games 32 (ngày 15-5), VĐV của Thanh Hoá Đặng Thị Linh đã chính thức bước vào tranh tài ở nội dung Vật tự do nữ với mục tiêu bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 31.

Đặng Thị Linh bảo vệ thành công tấm HCV môn Vật tại SEA Games 32

Đặng Thị Linh (xanh) có màn đối đầu khá gay cấn với đối thủ đến từ Indonesia.

Trong ngày, đã diễn ra màn tranh tài ở 6 hạng cân thuộc nội dung Vật tự do nữ. Đặng Thị Linh - VĐV của Thanh Hoá tranh tài ở hạng cân 76kg nữ, gặp lần lượt các đối thủ đến từ Singapre và Indonesia. Các đô vật thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra VĐV xuất sắc nhất giành HCV.

Ở trận ra quân, Đặng Thị Linh không gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Jezamine Chua đến từ Singapore khi giành chiến thắng tuyệt đối ngay ở hiệp 1.

Đặng Thị Linh bảo vệ thành công tấm HCV môn Vật tại SEA Games 32

Đặng Thị Linh gặp không ít khó khăn trước đối thủ Hiidayat (Indonesia).

Sau chiến thắng đầu tiên, màn đối đầu với đô vật Varadisa Hiidayat (Indonesia) là trận đấu quyết định tấm HCV với VĐV của Thanh Hoá. Đặng Thị Linh đã gặp khá nhiều khó khăn khi bị dẫn trước 1-0. Trước đối thủ chơi tốt, Đặng Thị Linh đã hết sức nỗ lực để lội ngược dòng 4-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Với việc thi đấu tự tin hơn ở hiệp 2, Đặng Thị Linh đã có chiến thắng 8-2 và chính thức bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32 năm nay.

Ở các nội dung còn lại diễn ra trong sáng nay, các nữ đô vật Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 12 trên cả 12 trận đấu, duy trì thành tích ấn tượng so với SEA Games 31.

Đặng Thị Linh bảo vệ thành công tấm HCV môn Vật tại SEA Games 32

Bản lĩnh và kinh nghiệm của một nhà ĐKVĐ giúp Đặng Thị Linh giành chiến thắng thuyết phục để bảo vệ thành công tấm HCV.

Đây là tấm HCV thứ 6 của các VĐV Thanh Hoá tại kỳ SEA Games năm nay. Trong ngày hôm nay, VĐV Hoàng Thị Tình - bộ môn Judo sẽ là VĐV tiếp theo của Thanh Hoá được kỳ vọng sẽ giành HCV.

THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THANH HÓA TẠI SEA GAMES 32 (tính đến 15h15 ngày 15-5)

- HUY CHƯƠNG VÀNG:

  1. Lê Thị Hiền - hạng cân 55kg đối kháng nữ - bộ môn Vovinam

  2. Trương Thị Thương - nội dung kumite đồng đội nữ - bộ môn Karate

  3. Cao Thị Duyên - nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ - bộ môn lặn

  4. Cao Thị Duyên - nội dung nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ - bộ môn lặn

  5. Cao Thị Duyên - nội dung 4x50m vòi hơi chân vịt tiếp sức hỗn hợp - bộ môn lặn

  6. Đặng Thị Linh - nội dung Vật tự do nữ - bộ môn Vật

- HUY CHƯƠNG BẠC

  1. Trương Văn Tuấn - hạng cân 70 kg đối kháng nam - bộ môn Vovinam

  2. Cao Thị Duyên - nội dung 100m chân vịt đôi nữ - bộ môn lặn

  3. Cao Thị Duyên - nội dung 50m cá nhân vòi hơi chân vịt nữ - bộ môn lặn

  4. Nguyễn Thị Hương - hạng cân 73 kg nữ - bộ môn taekwondo

  5. Nguyễn Hồng Quân - hạng 71 kg - bộ môn Kun Khmer

- HUY CHƯƠNG ĐỒNG

  1. Nguyễn Thế Vũ - hạng 55 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

  2. Vũ Văn Kiên - hạng 60 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

  3. Phạm Tuấn Anh - hạng 70 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]