(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là Đội Quy tập) Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại bản Na Khay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ Đội đã quy tập được tại tỉnh Hủa Phăn mùa khô 2022-2023 là 14 bộ, riêng tại địa bàn bản Na Khay là 3 bộ hài cốt.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn

Ngày 3-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là Đội Quy tập) Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại bản Na Khay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ Đội đã quy tập được tại tỉnh Hủa Phăn mùa khô 2022-2023 là 14 bộ, riêng tại địa bàn bản Na Khay là 3 bộ hài cốt.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn

Nhân viên Đội Quy tập di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi thờ cúng.

Nhận được thông tin, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực địa và trực tiếp chỉ đạo việc cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đạt được trong mùa khô 2022-2023; đồng thời yêu cầu Đội phải thường xuyên quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và tỉnh; tăng cường công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên hiểu sâu sắc ý nghĩa chính trị xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm và bảo đảm an toàn về mọi mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt của tỉnh bạn làm tốt công tác đối ngoại, dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân Lào cung cấp thông tin mới, từ đó chủ động nắm, khảo sát, xác minh, bảo đảm nguồn tin chính xác để đưa vào kế hoạch tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng tặng quà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Mùa khô năm 2022-2023, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt; địa bàn hoạt động của Đội chủ yếu là những trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều, nguy cơ cao mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít, chủ yếu nằm ở vùng núi cao, rừng sâu và rải rác trên địa bàn; địa hình phức tạp, đường sá đi lại rất khó khăn; địa vật thay đổi nhiều, khó xác định; phần lớn nhân chứng đã chết, số còn sống tuổi cao, sức yếu, trí nhớ giảm sút…

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng trò chuyện, cảm ơn đồng chí Khăn Thong, Trưởng bản Na Khay thường xuyên quan tâm, giúp đỡ bộ đội Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, mùa khô 2022-2023 Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ, đạt 93,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, phần lớn các hài cốt liệt sĩ tìm thấy, quy tập được đều từ nguồn thông tin do Nhân dân địa phương cung cấp.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]