Tin liên quan
Đọc nhiều
Quốc hội New Zealand ủng hộ dự luật về cái chết nhân đạo
Ngày 13/11, Quốc hội New Zealand đã bỏ phiếu ủng hộ hợp pháp hóa cái chết nhân đạo, mở đường cho vấn đề này được đưa ra trưng cầu ý dân vào năm tới.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội New Zealand tại Wellington. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Với 69 phiếu thuận và 51 phiếu chống, các nghị sỹ đã thông qua dự luật được nghị sỹ David Seymour bảo trợ, theo đó những người bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối được quyền đề nghị cái chết nhân đạo, chấm dứt những đau đớn về thể chất và tinh thần cho chính họ cũng như người thân của họ.
Động thái này chấm dứt hằng năm trời thảo luận sôi nổi tại Quốc hội về vấn đề này.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố ủng hộ dự luật và đưa vấn đề này ra trưng cầu dân ý với lý do đây là cách duy nhất để thúc đẩy dự luật này.
Đảng New Zealand trước tiên đã đề nghị tiến hành trưng cầu ý dân về vấn đề cái chết nhân đạo . Đảng này đã đe dọa bỏ phiếu chống lại dự luật tại quốc hội nếu dự luật không được lấy ý kiến người dân.
Theo AFP
- 2024-05-04 14:00:00
Liên hợp quốc thông qua quy trình khiếu nại các dự án tín chỉ carbon
- 2024-05-04 12:55:00
Phái đoàn Hamas, Giám đốc CIA đến Ai Cập thảo luận việc ngừng bắn ở Gaza
- 2019-11-13 19:56:00
Trung Quốc tiếp tục mua đậu tương Mỹ dù thiếu kho chứa
Hàn Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu trong tháng 10
Chủ tịch đắc cử EC thúc giục Anh cử một cao ủy tới Brussels
Nga kêu gọi Ukraine gia hạn luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông
Tổng thống đắc cử Argentina chỉ trích Mỹ ủng hộ chính biến tại Bolivia
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tới Mexico tị nạn chính trị
Palestine hoan nghênh phán quyết của tòa án Liên minh châu Âu
Hỏa hoạn tại bệnh viện ở Kenya, 100 bệnh nhân phải sơ tán
Thượng nghị sỹ Jeanine Anez tự xưng là Tổng thống lâm thời Bolivia
Pháp tuyên bố sẽ tiếp nhận 11 nghi phạm khủng bố từ Thổ Nhĩ Kỳ