Quân đội Israel dùng trí tuệ nhân tạo để tìm mục tiêu không kích
Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích do Israel tiến hành tại Dải Gaza ngày 9/5/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quân đội Israel đang ứng dụng trí tuệ minh nhân tạo (AI) để tìm mục tiêu không kích và có thể sử dụng công nghệ tiên tiến này cho công tác hậu cần trong các hoạt động quân sự.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức Israel cho biết hiện tại, quân đội nước này đang sử dụng hệ thống AI được khuyến nghị có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ để chọn mục tiêu tiến hành các cuộc không kích.
Các cuộc không kích cũng có thể được tổ chức bằng cách sử dụng hệ thống AI Fire Factory để “tính toán đạn dược, trình tự ưu tiên, chỉ định tiến hành không kích và sắp xếp lịch trình các cuộc tấn công.”
Theo hãng tin Bloomberg, mặc dù cả hai hệ thống AI đều nằm dưới sự kiểm soát của các nhà khai thác, chịu trách nhiệm xác minh, phê duyệt các mục tiêu và kế hoạch tấn công riêng lẻ, nhưng công nghệ này vẫn chưa được quy định trên phạm vi quốc tế hoặc quốc gia.
Dù đã sử dụng các hệ thống AI từ lâu, nhưng trong những năm gần đây, quân đội Israel đã mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng công nghệ này. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cho phép các hệ thống vũ khí tự động lựa chọn và tấn công mục tiêu đã gây nhiều tranh cãi về mặt đạo đức.
Những ý kiến chỉ trích cho rằng hệ thống này sẽ đe dọa an ninh quốc tế và tiềm ẩn nguy cơ châm ngòi Chiến tranh Thế giới thứ Ba, chỉ sau sau súng đạn và bom nguyên tử.
Theo tạp chí Foreign Policy, hiện có ít nhất 50 quốc gia đang nghiên cứu robot chiến trường, tích hợp AI vào các khí tài quân sự, trong đó cuộc đua của ba “ông lớn” Nga-Mỹ-Trung Quốc đang diễn ra tương đối quyết liệt. Cả ba nước đều đang dồn các nguồn lực vào việc phát triển công nghệ AI trong vũ khí./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-07-03 16:05:00
Xung đột Hamas-Israel: Lây lan bệnh ngoài da nguy hiểm ở trẻ em Gaza
- 2024-07-03 11:37:00
An ninh quốc tế 3/7: Diễn biến mới thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ
- 2023-07-17 13:06:00
Malaysia dẫn đầu danh sách điểm nghỉ hưu lý tưởng nhất châu Á
Mỹ sẵn sàng cho khả năng Nga không gia hạn Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen
Chủ tịch Cuba tới Bỉ dự Hội nghị Thượng đỉnh EU-CELAC lần thứ 3
Mỹ: United Airlines đạt thỏa thuận với phi công về việc tăng lương
Công nghệ thu giữ CO2 không thể là “đèn xanh” cho nhiên liệu hóa thạch
Pháp kỷ niệm Quốc khánh suôn sẻ với màn duyệt binh hoành tráng
UNDP: Khủng hoảng trong 3 năm qua đẩy 165 triệu người vào diện nghèo
Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bán cầu với nhiệt độ cao bất thường
Bà Michele Bullock là lãnh đạo nữ đầu tiên của Ngân hàng TW Australia
EU dỡ bỏ các hạn chế về nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản