13:49 03/05/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 3/5, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại các điểm di tích thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 3/5, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại các điểm di tích thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Các thành viên trong Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi, bản hùng ca bất diệt của lịch sử dân tộc Việt Nam. Tại Chiến trường Điên Biên Phủ có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh cho độc lập, tự do của đất nước, cho Chiến dịch Điện Biên Phủ đến ngày toàn thắng, trong đó có đóng góp to lớn của quân và dân Thanh Hóa. Cũng tại Chiến trường Điên Biên Phủ, phần lớn hài cốt liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, mãi mãi nằm lại trên các cứ điểm thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng theo tâm nguyện, tình cảm của đồng bào, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước. Đồng thời là nơi ghi nhớ và mãi nhắc nhở các thế hệ về những dâng hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ trên mỗi tấc đất của mặt trận Điện Biên Phủ. Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, được khởi công vào ngày 13/3/2021 nhân kỷ niệm 67 năm ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ; khánh thành vào dịp kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chỉnh vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1. Tỉnh Điện Biên hiện quản lý 8 nghĩa trang liệt sĩ với gần 7.000 phần mộ. Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 được quy tập năm 1958 đến năm 1960, với 644 ngôi mộ liệt sĩ. Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia có khoảng 700 phần mộ liệt sĩ quê hương Thanh Hóa. Trong đó có phần mộ của Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người con của quê hương Thanh Hóa, đã anh dũng lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính tri ân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn nguyện sống, chiến đấu, học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thắp hương phần mộ Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người con của quê hương Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa, dâng hương viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Các thành viên trong Đoàn đại biểu của tỉnh thắp hương phần mộ Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người con của quê hương Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Với lòng biết ơn vô hạn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các thành viên trong đoàn đã thắp hương tại các phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]