Tin liên quan
Đọc nhiều
Lầu Năm Góc yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer từ chức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 24/11 đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân từ chức sau tranh cãi liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược quyết định gây tranh cãi giáng chức một biệt kích thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ do có hành vi sai trái.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết ông Esper đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer từ chức “sau khi mất lòng tin với ông này do thiếu sự thẳng thắn trong khi liên hệ với Nhà Trắng” về việc giải quyết vụ việc nói trên.
Tuyên bố cũng cho biết ông Spencer đã nộp đơn từ chức theo yêu cầu của ông Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã khuyến nghị nhân tuyển thay thế với Tổng thống Trump.
Trước đó, biệt kích Edward Gallagher đã bị cáo buộc tội ác chiến tranh, nhưng lại được kết tội với tội danh nhẹ hơn.
Hôm 15/11, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định giáng chức đối với Gallagher.
Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc ông Spencer đã bí mật đề xuất với Nhà Trắng rằng nếu không can thiệp vào tiến trình khởi tố, Gallagher sẽ giải ngũ mà không bị trục xuất khỏi SEAL.
Ông Spencer được cho đã không đề cập đề xuất này với Bộ trưởng Quốc phòng Esper./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-04 14:00:00
Liên hợp quốc thông qua quy trình khiếu nại các dự án tín chỉ carbon
- 2024-05-04 12:55:00
Phái đoàn Hamas, Giám đốc CIA đến Ai Cập thảo luận việc ngừng bắn ở Gaza
- 2019-11-24 20:35:00
Canada hối thúc Trung Quốc giải quyết vụ giam giữ 2 công dân nước này
Hàn Quốc và Brunei tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Ông Joe Biden kêu gọi các thượng nghị sỹ điều trần luận tội ông Trump
Đảng Nước Nga thống nhất xây dựng cương lĩnh mới cho bầu cử Duma 2021
Các cử trị tại Guinea-Bissau đi bỏ phiếu bầu tổng thống
Kenya: 37 người thiệt mạng do sạt lở đất sau trận mưa lớn
Quân đội miền Đông Libya tuyên bố vùng cấm bay ở miền Tây
Hơn 18 triệu cử tri Romania đi bỏ phiếu bầu tổng thống vòng hai
Quốc hội lưỡng viện Bolivia thông qua dự luật tổ chức bầu cử mới
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp chỉ trích Mỹ không hành động ở Trung Đông