Tin liên quan
Đọc nhiều
Italy: Đảng Dân chủ không muốn lập chính phủ mới nếu không có M5S
Ngày 13/7, một nguồn tin trong Đảng Dân chủ trung tả của Italy cho biết đảng này không muốn thành lập chính phủ mới mà không có sự tham gia của Phong trào 5 sao (M5S), nếu M5S quyết định rời khỏi liên minh của Thủ tướng Mario Draghi.
Thủ tướng Italy Mario Draghi và ông Giuseppe Conte, lãnh đạo đảng Phong trào 5 sao (M5S). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sau khi đưa ra 9 yêu cầu chính sách trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về một gói kích thích để giúp các gia đình và doanh nghiệp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng vào ngày 14/7 tới, M5S đang tiến hành họp để quyết định việc có ở lại liên minh hay không.
Trước đó, ngày 12/7, Thủ tướng Draghi đã nhắc lại tuyên bố rằng ông sẽ không tiếp tục lãnh đạo chính phủ nếu M5S rời bỏ liên minh cầm quyền.
Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 11/7 đã gặp Tổng thống Sergio Mattarella để thảo luận về tương lai của chính phủ, trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ với M5S, một trong những thành viên lớn của liên minh cầm quyền.
Trước đó cùng ngày, các nghị sỹ của M5S đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, báo hiệu sự thiếu ủng hộ đối với chính phủ của Thủ tướng Draghi.
Thủ tướng Draghi đến Cung điện Quirinale gặp Tổng thống Mattarella sau khi lãnh đạo đảng Forza Italia trung hữu trong liên minh cầm quyền - cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi - kêu gọi Thủ tướng Draghi xác minh xem ông còn có thể nắm quyền lãnh đạo sau khi M5S bỏ phiếu trắng hay không.
Tuần trước, lãnh đạo M5S - cựu Thủ tướng Giuseppe Conte - tuyên bố ông sẽ ở lại chính phủ của Thủ tướng Draghi.
Nhưng sau khi bỏ phiếu trắng ngày 11/7, các nghị sỹ đã công khai chất vấn liệu ông Draghi có thể tiếp tục cầm quyền mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của M5S hay không.
Ngoài ra, đảng trung hữu này đã thể hiện tốt trong các cuộc bầu cử địa phương gần đây, cho thấy họ sẽ quan tâm đến việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm.
Trong những tháng gần đây, liên minh cầm quyền ở Italy đối mặt với sự chia rẽ mạnh mẽ, liên quan đến các chính sách kinh tế chủ chốt và lập trường đối với cuộc xung đột ở Ukraine, khiến M5S cân nhắc việc rời khỏi chính phủ.
Ngày 30/6 vừa qua, Thủ tướng Draghi tuyên bố sẽ từ chức nếu liên minh cầm quyền của ông mất đi sự ủng hộ từ một số thành viên, song vẫn bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ đương nhiệm sẽ không gặp nguy hiểm.
Ngày 7/7, chính phủ do Thủ tướng Draghi đứng đầu đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại Hạ viện.
Theo AFP
- 2024-05-11 14:57:00
Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập, Anh, Pháp thúc đẩy tìm giải pháp
- 2024-05-11 10:58:00
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine
- 2022-07-13 20:08:00
Cựu lãnh đạo TEPCO bồi thường 95 tỷ USD liên quan thảm họa Fukushima
Nhật Bản đề nghị Mỹ và Australia tăng nguồn cung khí đốt
Chính phủ Anh sắp tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
Ngân hàng trung ương Sri Lanka khuyến cáo dân không dùng tiền điện tử
Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức thăm Israel
Thủ tướng Sri Lanka yêu cầu lực lượng an ninh khôi phục trật tự
Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du Trung Đông
Trung Quốc ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục ở nhiều thành phố
Đức ấn định thời gian ngừng mua than đá và dầu mỏ của Nga
HĐBA nhấn mạnh vai trò quan trọng của trao đổi thông tin chiến lược