Hạ viện Mỹ thông qua mức chi tiêu quân sự năm 2025 cao kỷ lục
Hôm 11/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng, cho phép mức chi tiêu quân sự cao kỷ lục 895 tỷ USD.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Dự luật chi tiêu quốc phòng của Mỹ được thông qua với tỷ lệ ủng hộ 281 - 140 phiếu. Tổng cộng, 200 Nghị sỹ đảng Cộng hòa và 81 Nghị sỹ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi 16 Nghị sỹ đảng Cộng hòa và 124 Nghị sỹ đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) dài 1.800 trang này cung cấp tới 895,2 tỷ USD chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2025. Dự luật ủy quyền quốc phòng hàng năm nêu rõ các chương trình và chính sách mà quân đội Mỹ có thể theo đuổi và mức độ có thể hỗ trợ các chương trình, chính sách này cho đến năm tài chính 2025.
Ngoài các điều khoản thông thường về việc mua sắm thiết bị quân sự và tăng cường khả năng cạnh tranh, đạo luật cũng tập trung vào việc cải thiện chất lượng đời sống cho quân đội Mỹ. Trong đó có việc tăng lương 14,5% cho các quân nhân có cấp bậc thấp nhất và 4,5% cho số còn lại.
Phần lớn NDAA tập trung vào việc tài trợ cho các nỗ lực phát triển, sản xuất và mua sắm vũ khí khác nhau. Dự luật năm nay tài trợ cho việc đóng 7 tàu chiến mới và hỗ trợ cho quá trình phát triển liên tục tàu ngầm lớp Columbia mới và máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider.
Tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Hoa Kỳ (Ảnh: AFP / Getty)
Đạo luật cũng cho phép việc xây dựng nhà ở, trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em cho quân đội.
Đáng chú ý, phiên bản mới của NDAA bao gồm khoản tăng tài trợ để củng cố lực lượng Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với 15,6 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương - một chương trình tập trung vào việc tăng cường năng lực của quân đội Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Khoản chi tiêu này cao hơn 5,6 tỷ USD so với yêu cầu của Bộ Quốc phòng.
Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện - hiện do đảng Dân chủ kiểm soát - để xem xét thông qua và sẽ phải được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bày tỏ ủng hộ NDAA, cho rằng đạo luật này sẽ giúp quân đội tập trung vào các nhiệm vụ chính.
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng là một trong những đạo luật quan trọng mà Quốc hội Mỹ cần thông qua hàng năm. Đạo luật quyết định về ngân sách liên quan tới mọi lĩnh vực của ngành quốc phòng, từ trợ cấp cho quân nhân, tăng cường mua sắm tàu chiến, máy bay đến chính sách viện trợ quân sự.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-26 22:15:00
Campuchia mở rộng cấm bay, Thái Lan đóng cửa trường học vì giao tranh
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 12/12: Nga thực hiện hơn 200 cuộc tấn công, Ukraine phóng tên lửa ATACMS
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cải cách các định chế tài chính toàn cầu
Somalia và Ethiopia đạt thỏa thuận chấm dứt tranh chấp về tiếp cận Biển Đỏ
Europol triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm mạng quy mô lớn
Tổng thống đắc cử Mỹ mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ nhậm chức