Tin liên quan
Đọc nhiều
Anh cam kết triển khai thường xuyên hai tàu chiến tới vùng biển châu Á
Anh sẽ thường xuyên triển khai hai tàu chiến tới vùng biển châu Á sau khi tàu sân bay Queen Elizabeth tới Nhật Bản vào tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 20/7 đã đưa ra thông báo trên sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi ở thủ đô Tokyo.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. (Nguồn: forces.net)
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Wallace nêu rõ: “Vương quốc Anh sẽ thường xuyên triển khai 2 tàu chiến tại vùng biển châu Á bắt đầu từ cuối năm nay sau khi triển khai nhóm tàu tác chiến đầu tiên tới khu vực này.”
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi cho biết tàu sân bay Queen Elizabeth và các tàu hộ tống sẽ ghé cảng Nhật Bản trong tháng 9 tới và tiến hành tập trận chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Các tàu này sẽ được phân bổ tới các cảng thuộc các căn cứ hải quân chính của Nhật Bản và Mỹ nằm dọc quần đảo Nhật Bản. Trong đó, tàu sân bay Queen Elizabeth có chở máy bay chiến đấu F-35 , sẽ cập cảng hải quân Yokosuka. Các tàu hải quân của Mỹ và Hà Lan sẽ hộ tống nhóm tàu của Anh.
Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đang tăng cường mối quan hệ an ninh với Nhật Bản.
Theo AFP
- 2024-05-14 16:02:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ tới thăm Ukraine bằng tàu hỏa
- 2024-05-14 15:03:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu uranium của Nga
- 2021-07-20 21:16:00
Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 mới
Thủ tướng Nhật Bản: Olympic Tokyo sẽ diễn ra thành công bất chấp COVID
Giới chức Nhật Bản, Mỹ hội đàm về các vấn đề an ninh ở châu Á
Nhật hoàng Naruhito sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020
Tổng thống lâm thời Mali an toàn sau khi bị tấn công bằng dao
Pháp điều tra về vụ các nhà báo bị theo dõi bằng phần mềm Pegasus
Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng
Đức hy vọng EU sẽ hỗ trợ tài chính cho việc tái thiết sau thiên tai
Xe tăng thiết giáp của Nga tới biên giới giáp Afghanistan
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công dinh thự Tổng thống Afghanistan