08:53 29/07/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2020), sáng 29-7, tại TP Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930 - 29-7-2020), sáng 29-7, tại TP Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương, Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi nhớ công lao trời biển và thực hiện Di chúc, tâm nguyện của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với một tâm thế mới, quyết tâm mới, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh và hiện đại; phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu Trung ương và Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi vào sổ truyền thống Khu văn hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, ghi vào sổ truyền thống, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: “Trước anh linh của Người, chúng con xin hứa ra sức học tập, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]