[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Hoằng Hóa - vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa cách mạng, truyền thống hiếu học và khoa bảng. Đây là hành trang, niềm tự hào của lớp lớp người con Hoằng Hóa kiên cường, năng động, sáng tạo, bản lĩnh trong các giai đoạn cách mạng, dám đương đầu với khó khăn, thách thức để vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong hành trình cuộc “cách mạng” xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa đã nỗ lực để cùng cả tỉnh, cả nước để gặt hái những thành quả đáng tự hào, mang lại diện mạo đầy sức sống cho những vùng quê.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Trời chuyển lạnh, thế mà chiều nào ở khu vực ao cá Bác Hồ ở xã Hoằng Lộc vẫn đông người đến đi bộ, tập thể dục. Ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Thành Nam, xã Hoằng Lộc cho biết: “Từ khi địa phương đã cải tạo, kè lát ao, xây chòi, dựng lan can, trồng cây xanh, lắp hệ thống điện chiếu sáng… nơi đây trở thành điểm nhấn của cả xã về xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp như công viên ở thành phố vậy. Trong khu dân cư, nhiều ao làng cũng được kè, lát tạo cảnh quan. Xây dựng được những công trình như vậy, Nhân dân phấn khởi lắm”.

Ông Nguyễn Doãn Vẩy, thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng chia sẻ: “Xã Hoằng Đồng bây giờ rất đẹp! Không chỉ đường nhựa, bê tông thuận tiện cho giao thông đi lại mà đường điện, đường hoa, đường cây xanh làm bừng sáng hẳn làng quê, người dân tin tưởng, hiểu rõ hơn về giá trị của xây dựng NTM”.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Nông thôn Hoằng Hóa bây giờ không còn cách biệt nhiều so với thành thị. Đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, giao thông sạch đẹp. Nếu có ai đó trở lại Hoằng Hóa sau nhiều năm xa cách, hẳn sẽ ngỡ ngàng trước những đổi thay vượt bậc của quê hương. Bức tranh NTM hiện hữu những ngôi nhà cao tầng, những khu dân cư sạch đẹp, gọn gàng và cả những cung đường trải nhựa như phố thị, trường học, trạm y tế rộng rãi, khang trang. Các khu nhà văn hóa thôn chiều nào cũng rộn ràng tiếng reo hò, cổ vũ thể thao. Đêm đến, khắp nơi tỏa ánh điện, bừng sáng làng quê… Xây dựng NTM thật sự là “đòn bẩy” không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ thụ hưởng của người dân.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Về phát triển sản xuất, bằng nhiều cách khác nhau, địa phương hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các cây trồng có giá trị, vùng đất nhiễm mặn ở những xã vùng triều được chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh; xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản… Nhiều mô hình, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Trồng rau màu các loại tại các xã Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Trinh; trồng cây ăn quả ở Hoằng Quỳ, Hoằng Phú; nuôi cá kết hợp trồng lúa tại xã Hoằng Thắng, Hoằng Lưu… Toàn huyện đã hình thành 3 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, gồm có vùng nuôi quảng canh cải tiến (1712,9 ha); vùng nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (116,4 ha); vùng nuôi thâm canh theo hướng công nghệ cao (3,1 ha).

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - phát triển với tốc độ khá. Toàn huyện hiện có hơn 600 doanh nghiệp, tăng 379 doanh nghiệp so với năm 2011 (trong đó có 2 doanh nghiệp nước ngoài), tạo công ăn việc làm cho 25.000 lao động, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp da dày, may mặc, xây dựng, du lịch, môi trường. Khu Công nghiệp Phú Quý và 5 cụm công nghiệp (Thái - Thắng, Bắc Hoằng Hóa, Hoằng Đông, Hoằng Quỳ, Phú Quý) trên địa bàn được quy hoạch, định hướng nhiều ngành nghề ưu tiên. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực du lịch có nhiều đột phá khi biển Hải Tiến trở thành điểm đến hấp dẫn.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Từ việc tập trung cho phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 48,2 triệu đồng/người (gấp 4 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,38% (giảm 17,11% so với năm 2011). Thu nhập cao hơn, đời sống nâng lên, người dân quan tâm hơn đến sức khỏe và đời sống tinh thần. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,2% (năm 2020). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 78,8%; phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh, tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 30% số hộ, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao đạt 37,69% dân số.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Cũng từ đó, người dân đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng huyện nhà. Hoằng Hóa hoàn tất huyện NTM với tổng nguồn vốn được huy động là 9.747.311 triệu đồng. Xã nào cũng có người dân hiến đất, góp công làm đường bằng ngày công lao động, mạnh thường quân là những con em xa quê nhiệt tình ủng hộ các công trình. Theo thống kê, Nhân dân tham gia đóng góp để xây dựng công trình công cộng tiền mặt 106.554 triệu đồng, 212.128 ngày công lao động (chiếm 1,30%); Nhân dân hiến đất, xây dựng nhà cửa, chỉnh trang vườn tạp, con em xa quê ủng hộ: 3.498.103 triệu đồng, chiếm 35,89%.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Sau chặng đường gần 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ xây dựng NTM, ngày 14/7/2020, huyện Hoằng Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg, hoàn thành trước một năm so với lộ trình đề ra.

Những thành quả đáng tự hào đó xuất phát từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, huy động tốt các nguồn lực trong và ngoài huyện làm nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Trong hai kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV (nhiệm kỳ 2010-2015) và khóa XXVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đều chọn chương trình “Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM” là chương trình trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo. Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc vận động và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” bằng nhiều chủ trương, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện.

Hàng loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực về nguồn vốn đã đươc huyện Hoằng Hóa triển khai có hiệu quả, thúc đẩy phong trào phát triển sản xuất và xây dựng NTM trong toàn huyện. Đó là các chính sách hỗ trợ thúc đẩy xây dựng NTM cho các xã ở từng giai đoạn; hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng chỉnh trang cảnh quan môi trường…

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Điều đáng mừng hơn nữa là sau gần 10 năm XD NTM, nhận thức của cán bộ và Nhân dân đã chuyển đổi theo hướng từ tư duy coi chương trình là một dự án đầu tư của Nhà nước sang tư duy nội sinh lấy sức dân là chính, chủ thể của chương trình là người dân nông thôn, khơi dậy nguồn lực và sự chủ động tham gia của người dân vào việc kiến thiết, xây dựng quê hương.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Đúng như lời đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa Lê Xuân Thu đã nhấn mạnh: “Yếu tố quan trọng nhất mang tới thành công trong xây dựng NTM ở Hoằng Hóa chính là sự đồng thuận của Nhân dân. Muốn vậy, tất cả đều phải công khai, minh bạch, nhất là trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực. Cùng với đó, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự kiểm tra giám sát, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân.”

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

NTM là hành trình chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tiếp tục hành trình ấy với những định hướng ở tầm cao hơn, huyện Hoằng Hóa phấn đấu đưa mỗi vùng nông thôn trở thành những vùng đất thanh bình, phát triển theo hướng đô thị, văn minh và hiện đại.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa, chia sẻ: “Quyết tâm mà huyện Hoằng Hóa muốn vươn tới đó là đưa Hoằng Hóa trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Đây là nhiệm vụ, thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị để tạo được sự đột phá, động lực mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực”.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Những nội dung trọng tâm mà huyện xác định là đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng quy mô lớn - công nghệ cao, có hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển giáo dục, y tế theo hướng chất lượng cao và chuẩn hóa, xã hội hóa; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, xây dựng con người văn hóa, gia đình, làng, xã văn hóa; tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đủ sức lãnh đạo Nhân dân xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hướng đến đô thị hóa nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Toàn huyện sẽ tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển công nghiệp, đô thị; phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của huyện. Đồng thời tập trung thực hiện 2 khâu đột phá về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng.

[E-Magazine] - Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa - Khởi sắc trên quê hương hiếu học

Với tâm thế vững vàng, huyện Hoằng Hóa đang hướng đến mục tiêu mới với những định hướng lớn, mối quan tâm cụ thể để hiện thực hóa kỳ vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành huyện nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Nội dung: Việt Hương

Ảnh: PV & CTV

Thiết kế: Hoàng Hân

Xuất bản: 4:24:12:2020:16:12

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Lê Lan - 17:03 21/01/21

 Trả lời

Cần sát sao hơn nữa rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Nhiều tiêu chí trên giấy tờ đạt chuẩn nhưng so với thực tế thì chưa. Các cán bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc thúc đẩy phát triển, quy hoạch kinh tế vùng để đời sống nhân dân bớt khó khăn. Nhìn tổng quan thì nông thôn mới tại một số xã vẫn chỉ là trên giấy tờ còn thực tế không được như vậy.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM