13:11 02/02/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Sáng 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang, nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại điện các Ban xây dựng Đảng của Trung ương, lãnh đạo TP Thanh Hóa, chi bộ nơi các đồng chí đảng viên công tác và cư trú.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Tiên Phong, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Huy Luân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Duy Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gắn và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Trịnh Huy Luân đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí vui mừng phấn khởi và xúc động, đồng chí Trịnh Huy Luân đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào của người đảng viên được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Đồng thời nguyện tiếp tục phấn đấu và động viên con cháu, người thân tích cực tham gia xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển, trở thành một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Giang vừa được vinh dự nhận Huy hiệu 30, 45 và 65 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân các đồng chí, của gia đình, quê hương, những nơi mà các đồng chí đã từng công tác và hiện nay đang sinh hoạt, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quá trình công tác của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng và nhấn mạnh: Trải qua các môi trường công tác khác nhau, các đồng chí đã nỗ lực phấn đấu và trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Giang. Ở từng vị trí công tác của mình, các đồng chí đều có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai tỉnh và lực lượng vũ trang nói chung.

Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Giang

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Hà Giang luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Trên cương vị công tác của mình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tiếp tục cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang của quê hương để xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, phấn đấu đến kỷ niệm Đảng ta tròn 95 năm Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; Đảng ta tròn 100 tuổi Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, cũng như di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]