09:58 25/08/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-8, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Sáng 25-8, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tham dự buổi lễ có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Lào – Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương; Vũ Văn Minh, Phó vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn và các đại biểu tham dự lễ thực hiện nghi thức quốc ca hai nước Việt Nam – Lào.

Về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và sinh viên hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã có bài diễn văn quan trọng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và Chủ tịch Xu Pha Nu Vông kính yêu xây dựng, phát huy, nâng cao và được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Cách đây 60 năm, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1962 về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5-9-1962. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, nhưng đầy vinh quang, Quân đội và Nhân dân Việt Nam - Lào đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc và to lớn về vật chất lẫn tinh thần, hai nửa Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây đã trở thành hình ảnh sinh động của mối quan hệ keo sơn “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”… góp phần đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975. Quan hệ Việt Nam - Lào bước sang trang sử mới, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập, chủ quyền.

Xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết giữa hai nước trong tình hình mới, ngày 18-7-1977, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trong suốt 45 năm qua, Hiệp ước đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện, đóng góp vào quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đặc biệt, từ tháng 2-2019, quan hệ chính trị “hữu nghị truyền thống” giữa hai nước được nâng tầm thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại”, khẳng định mối quan hệ quốc tế mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thuỷ chung, hiếm có trên thế giới.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết: Hòa trong dòng chảy của lịch sử, Thanh Hóa là địa phương có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng, trong suốt những năm kháng chiến chống kẻ thù chung xâm lược; mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Thanh Hóa đã dành những gì tốt nhất có thể, vừa làm tròn sứ mệnh hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam, vừa là căn cứ, cơ sở kháng chiến, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước…

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 2-5-1967, hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn đã ký kết Hiệp nghị Mậu dịch, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ “thắm tình anh em” giữa hai tỉnh. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác được duy trì thường xuyên; quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt gần 74 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015; năm 2021 đạt 28,72 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 16 triệu USD.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Hủa Phăn – Thanh Hóa hát chung bài ca.

Tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình ghi dấu tình cảm thủy chung, nồng ấm của đồng bào tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn anh hùng hoàn thành, đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo được tăng cường. Công tác quản lý biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới… Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Trung ương, sự hợp tác hiệu quả, ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em, sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong những năm qua, Thanh Hóa cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa hết sức vui mừng trước những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào và tỉnh Hủa Phăn anh em và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tỉnh Hủa Phăn anh em nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước Lào tươi đẹp, hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Trong chặng đường phát triển sắp tới, để tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn lên tầm cao mới, tỉnh Thanh Hóa luôn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em đã dành những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường cách mạng đã qua. Cảm ơn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn hỗ trợ, kết nối và vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết sắt son giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn và các cơ quan, đơn vị, các địa phương của nước bạn Lào. Đồng thời nhấn mạnh: Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, trân trọng quá trình đấu tranh cách mạng, tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai dân tộc và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Đây là tài sản vô giá, để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục gìn giữ, truyền thừa, bồi trúc và làm cao dày hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết, hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa về sự giúp đỡ vô cùng quý giá, kịp thời, hiệu quả trong suốt thời gian qua, từ trong thời kỳ kháng chiến đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào cũng như tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời nhấn mạnh: Hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh hoá đã có mối quan hệ từ lâu đời, trong quá trình chiến đấu gian nan và bất khuất, hai dân tộc Lào - Việt Nam cũng như hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt, toàn diện. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và cũng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước, là tấm gương hiếm có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự buổi lễ

60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt gắn bó của mối quan hệ hai nước. Cho dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, song Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào vẫn luôn quan tâm tăng cường, vun đắp, làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cho biết: Trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hoá anh em cũng luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn. Đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như: Trường học, bệnh viện, đường giao thông... với trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời vận động các doanh nghiệp sang đầu tư tại tỉnh Hủa Phăn, xúc tiến thương mại ở khu vực biên giới và xuất nhập khẩu đạt hàng triệu đô la mỗi năm. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng cũng được lãnh đạo hai tỉnh quan tâm, chú trọng. Hơn hai năm qua, chúng ta phải đối mặt với đại dịch COVID-19, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song tỉnh Thanh Hóa vẫn quan tâm hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trong phòng, chống dịch. Đây là sự đóng góp rất quan trọng, to lớn vào công cuộc bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn cũng như nước Lào, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đoàn viên, thanh niên thế hệ trẻ tham dự buổi lễ.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn rất tự hào, phấn khởi về những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa anh em đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là sau hơn 35 năm đổi mới, đã tạo nên nền tảng vững chắc về kinh tế bằng sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Năm 2022 là một dấu mốc quan trọng để vun đắp và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hoá ngày càng đơm hoa kết trái.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đại diện Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào tỉnh Thanh Hóa đã có bài phát biểu cảm động, thể hiện tình cảm quân - dân thắm thiết, sự quan tâm, đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền và Nhân dân hai nước, hai tỉnh dành cho cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đại diện thế hệ trẻ tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đại diện thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa và sinh viên Lào đang học tập tại Thanh Hóa phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn để cùng nhau vun đắp mối quan hệ, xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương Thanh Hóa - Hủa Phăn và đất nước Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho đồng chí Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Thanh Hóa vì đã có những đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào anh em và những thành tích trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho 2 cá nhân đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; trao Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho 4 cá nhân và 7 tập thể và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cho Công ty Xây dựng Trường Sinh và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Huân chương Lao động hạng III cho các cá nhân và tập thể.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cho Công ty Xây dựng Trường Sinh và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi trường tồn.

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]