16:45 22/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình của đoàn công tác Thanh Hóa tại Nhật Bản, chiều 22/11, tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Tiếp tục chương trình của đoàn công tác Thanh Hóa tại Nhật Bản, chiều 22/11, tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Nhật Bản.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo các tổ chức JETRO, Tổ chức AJC và hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn thông qua hội nghị các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ hiểu rõ hơn về những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Đại sứ tin tưởng rằng với tinh thần cầu thị, chủ động trong công tác thu hút đầu tư của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ đón nhận một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin những tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thông tin những tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội của tỉnh và nhấn mạnh: Đây là hội nghị để lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao đổi, chia sẻ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nhật Bản để có sự hiểu biết lẫn nhau, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tỉnh Thanh Hóa tổ chức trên đất nước “Mặt trời mọc”, xứ sở của hoa Anh Đào tươi đẹp và mến khách nhằm thể hiện tinh thần Thanh Hóa “Luôn đồng hành, luôn luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp”.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản dự hội nghị.

Để các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản hiểu rõ về những tiềm năng lợi thế, cơ hội nổi trội và sự khác biệt khi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu những nét nổi bật, tạo nên sức bật và sự bứt phá trong phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Thanh Hóa đánh giá cao uy tín, vai trò và tầm quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, tỉnh đã thành lập Bộ phận Hỗ trợ Nhật Bản; kiện toàn bộ máy Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Các đại biểu dự hội nghị.

Thanh Hóa luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục quan tâm nghiên cứu đầu tư, tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh Thanh Hóa, nhất là các lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động... Thanh Hóa mong muốn được tiếp nhận thêm các dự án viện trợ ODA sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản trong các lĩnh vực: Quản lý hành chính công, quản lý nguồn nước, y tế, giáo dục đào tạo, giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Nhật Bản, kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư...

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

“Thanh Hóa cam kết “Luôn đồng hành, luôn luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp”; cam kết giảm tối đa các thủ tục hành chính, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, tiếp cận đất đai, cung cấp nguồn nhân lực, lao động đảm bảo chất lượng, áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ mức thấp nhất trong khung quy định. Đồng thời, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất tại Thanh Hóa” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong việc thu hút đầu tư; rất ấn tượng với Clip giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến việc thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn; đồng thời mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Thanh Hóa trên các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, lĩnh vực phụ trợ sau lọc hóa dầu, hóa chất...

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Ông Trịnh Xuân Nghiệm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát-CTCP chia sẻ những lĩnh vực thu hút doanh nghiệp Nhật Bản liên kết đầu tư.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Đại diện Tổng Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn chia sẻ những lĩnh vực thu hút doanh nghiệp Nhật Bản liên kết đầu tư.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa ở một số lĩnh vực, như: Phát triển khu công nghiệp; đầu tư năng lượng; kinh doanh các sản phẩm xăng dầu; phát triển tổng kho dự trữ dầu thô, khí LNG, LPG; phát triển các sản phẩm hóa dầu; hợp tác kỹ thuật, cải tiến và phát triển các dịch vụ phục vụ nhà máy lọc dầu tại Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; phát triển kinh doanh lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước và xử lý môi trường; đầu tư vào nhà máy sản xuất viên nén gỗ và các sản phẩm gỗ có lợi thế khác; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu...

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa.

Với nhận thức “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Lợi ích của doanh nghiệp là mục tiêu trước mắt và lâu dài của tỉnh Thanh Hóa”, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cam kết “Luôn đồng hành, luôn luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của doanh nghiệp”; đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Nhật Bản

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]