18:10 09/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Chiều 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội thảo.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Dự hội thảo có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo nghiên cứu.

Bản thảo công trình Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020 gồm 2 tập, được chia làm 2 giai đoạn: Tập 1, giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975; Tập 2, giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2020. Đây là công trình khoa học mang ý nghĩa lịch sử và cách mạng sâu sắc; tạo thành hệ thống tài liệu có giá trị thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ sự thật lịch sử, cung cấp những luận cứ khoa học cho xây dựng Quân đội, xây dựng và củng cố quốc phòng, nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tư duy nghệ thuật quân sự, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; đồng thời, góp phần đấu tranh khắc phục những nhận thức, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối quân sự của Đảng.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu gợi mở thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất là truyền thống vô cùng quý báu và là tài sản vô giá được tiếp nối và phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh. Suốt chiều dài gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, lập nên những chiến công xuất sắc, xây đắp nên phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trong truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Thanh Hóa. Với trái tim rực lửa cách mạng quyết tâm sắt, đá “gan không núng, chí không sờn”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã dũng cảm xông pha trên khắp các mặt trận, cùng cả nước giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; nhiều chiến công đã đi vào lịch sử, nhiều tấm gương đã trở thành huyền thoại, thành khúc tráng ca bất tử...

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Sau gần 3 năm tổ chức nghiên cứu và biên soạn, Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã làm việc tận tâm, nghiêm túc, chân thực, toàn diện để hoàn thành bản thảo Cuốn sách lịch sử quân sự tỉnh Thanh Hóa 1930- 2020. Hội thảo khoa học hôm nay nhằm mục đích trao đổi, lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, để góp phần sửa chữa, bổ sung góp phần hoàn thiện cuốn sách.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng mong rằng đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tích cực tham gia đóng góp ý kiến và phát biểu phản biện để thống nhất những nội dung trong cuốn sách lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa 1930 - 2020.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu ý kiến tham luận.

Góp ý vào bản thảo công trình, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nghiên cứu đánh giá cao Ban Chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị công trình nghiên cứu công phu, kết cấu bố cục chương, mục hợp lý, chặt chẽ; các nội dung được đề cập trong bản thảo khá súc tích và cơ bản đã thể hiện tương đối đầy đủ, hệ thống, khách quan những hoạt động quân sự của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 2020.

Đồng thời, đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý giá, đây là những vấn đề cơ bản, chung nhất, phổ biến nhất, đồng thời có gia trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nguồn tư liệu, sử liệu được sử dụng tương đối phong phú, có chọn lọc, độ tin cậy cao, dẫn dắt các vấn đề, sự kiện phù hợp, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam và có ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung và nhiệm vụ xây dựng LLVT, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Đại diện Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phát biểu tham luận.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tham luận.

Các ý kiến cũng đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề chưa rõ nét được nêu trong bản thảo và đề cập bổ sung thêm nhiều sự kiện quan trọng trong hoạt động của LLVT tỉnh ở một số thời kỳ; việc đúc kết những bài học lịch sử, kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình lịch sử đấu tranh chống xâm lược, giải phóng và bảo vệ quê hương, đất nước của các thế hệ người dân Thanh Hóa...

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận Hội thảo.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Tổ chức hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020 tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để nghiên cứu hoàn thiện cuốn sách.

Hội thảo lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng trân trọng cám ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ, đồng hành với quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, toàn diện.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh tin tưởng thông qua các ý kiến tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quý để Ban Chỉ đạo biên soạn sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa có thêm nhiều thông tin bổ sung vào công trình nghiên cứu để hoàn thành sách Lịch sử Quân sự tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930-2020.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]