10:20 15/05/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Sáng 15-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam.

Dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Các đại biểu tham dự.

Về phía Giáo phận Thanh Hóa có Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được chào đón ngài Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng đoàn công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế riêng biệt của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa là cửa ngõ thông thương giữa khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ; là tỉnh có quy mô diện tích tự nhiên đứng thứ 5/63 tỉnh, thành cả nước với trên 11.000 km2, quy mô dân số đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Thanh Hóa cũng là một trong số ít địa phương trong cả nước hội tụ đủ 3 vùng địa lý (miền núi, đồng bằng và ven biển). Thanh Hóa có nền văn hóa lâu đời, đặc sắc cùng truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng. Trên địa bàn tỉnh có 7 dân tộc anh em sinh sống; có 4 tôn giáo đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Thanh Hóa có khoảng 158.000 giáo dân đồng bào công giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Trong những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song với sự đoàn kết, đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế luôn đứng tốp dẫn đầu cả nước, các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm thường xuyên; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã đón 11 triệu du khách, 4 tháng đầu năm 2023 đón trên 2 triệu lượt khách đến với Thanh Hóa. Điều này cũng khẳng định môi trường thân thiện và hiếu khách của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thành tích chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo. Nhiều năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, trong đó có đồng bào công giáo ngày càng được cải thiện rõ nét. Mối quan hệ giữa chính quyền các cấp tỉnh Thanh hóa với giáo phận tỉnh, các giáo xứ, các linh mục hết sức tốt đẹp. Cấp ủy, chính quyền, giáo phận, giáo xứ luôn cùng nhau đồng hành, chia sẻ, chăm lo cho đời sống Nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà lưu niệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp tích cực, chặt chẽ, hiệu quả với giáo phận, các giáo xứ đưa đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ an cư, lập nghiệp. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cho biết: Trong nhiều năm qua, các cấp chính quyền của tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở luôn luôn tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo nói chung, hoạt động của đồng bào công giáo nói riêng bảo đảm đúng các quy định pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, phù hợp giáo lý, hướng tới mục tiêu chung là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện đối với những đề xuất, kiến nghị của Tòa Giám mục, các giáo phận trong khuôn khổ của pháp luật cũng như tình hình thực tế và nhu cầu chính đáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phía Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời chúc ngài Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng các thành viên đoàn công tác có chuyến đi thu được nhiều thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đức Tổng Giám mục cho biết, thời gian đến thăm Thanh Hóa không nhiều, nhưng đã cảm nhận được sự thân thiện, tinh thần hiếu khách của Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp xã giao Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh: Tòa Thánh đã có sự hợp tác với Việt Nam nói chung và Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Đó không chỉ là hợp tác đơn thuần mà còn là tình bạn. Vì thế, Đức Tổng Giám mục mong muốn, thời gian tới tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống và thực hành bổn phận kính Chúa - yêu nước, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã trao tặng cho nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]