14:19 01/03/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/3, xã Quảng Trung (Quảng Xương) long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã và đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 1/3, xã Quảng Trung (Quảng Xương) long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã và đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung và đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Quảng Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh Liên Châu (Trung tâm VH,TT,TT&DL Quảng Xương).

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung và đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Liên Châu (Trung tâm VH,TT,TT&DL Quảng Xương).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện Quảng Xương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung và đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Cách đây 70 năm, ngày 3/3/1954, Huyện ủy Quảng Xương đã ra Quyết định thành lập Chi bộ xã Quảng Trung, tiền thân của Đảng bộ xã Quảng Trung ngày nay, với 62 đảng viên. Sự ra đời của Chi bộ xã Quảng Trung là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước phát triển vững chắc của phong trào cách mạng xã nhà. Từ năm 1954 đến 1975, Đảng bộ và Nhân dân xã Quảng Trung vừa xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, vừa đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trong giai đoạn đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, mảnh đất Quảng Trung, Bến phà Ghép anh hùng phải gánh chịu hàng nghìn tấn bom đạn của giặc Mỹ. Với những thành tích đặc biệt trong kháng chiến, năm 1996, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Quảng Trung vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; năm 2015, liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Quảng Trung đã trải qua 28 nhiệm kỳ Đại hội, trong đó có 5 kỳ Đại hội Chi bộ và 23 kỳ Đại hội Đảng bộ. Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ xã Quảng Trung cũng luôn nêu tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, xây dựng xã Quảng Trung ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, phát huy thế mạnh của địa phương, xã Quảng Trung đã vận dụng tốt chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và quản lý, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân. Sau 13 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quảng Trung đã huy động được trên 1.200 tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng, các thiết chế văn hóa xã hội, chỉnh trang nhà cửa dân cư, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng vườn hộ. Trong đó, Nhân dân đã đóng góp trên 840 tỷ đồng, hiến gần 19.000m2 đất, cùng với hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2023, Quảng Trung đã được công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Quảng Trung và đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho xã xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]