09:32 05/02/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 5/2, (tức 26 tháng Chạp), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 5/2, (tức 26 tháng Chạp), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Với niềm tôn kính cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong sự nghiệp cách mạng, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa VIII). Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12/1997 - 4/2001), đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, luôn tận tâm, tận lực vì nước, vì dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025; năm tăng tốc, bứt phá để về đích nhằm hiện thực hóa khát vọng, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc; một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện thân mật với người thân cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với người thân cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thăm hỏi tình hình đời sống người thân cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chúc gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]