(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14 - 5, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 16 HCV để củng cố vị trí nhất toàn đoàn SEA Games 31 với tổng số 39 HCV giành được.

SEA Games 31: Bơi và điền kinh khởi tranh, đoàn Việt Nam củng cố vị trí nhất toàn đoàn

Ngày 14 - 5, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 16 HCV để củng cố vị trí nhất toàn đoàn SEA Games 31 với tổng số 39 HCV giành được.

SEA Games 31: Bơi và điền kinh khởi tranh, đoàn Việt Nam củng cố vị trí nhất toàn đoàn

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành HCV đầu tiên cho Bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31

Ngày thi đấu hôm nay, sự chú ý được dành cho màn khởi tranh của môn điền kinh và bơi lội. Buổi sáng, điền kinh đã mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam nhờ công của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 m nữ. Sau đó, cô gái này đã hoàn tất cú đúp HCV trong ngày khi tiếp tục về nhất ở nội dung 5.000 m nữ.

Trước đó, Nguyễn Hoài Văn và Lương Đức Phước đã mang về 2 tấm HCV cho Việt Nam lần lượt ở các nội dung ném lao và 1.500 m nam. Điều đáng tiếc duy nhất đối với Điền kinh Việt Nam trong ngày khởi tranh là không thể bảo vệ được tấm HCV ở nội dung 4x100 m tiếp sức hỗn hợp.

Bộ môn bơi khởi tranh cùng ngày và đã rất xuất sắc khi mang về 3 tấm HCV của Nguyễn Huy Hoàng (1.500 m tự do nam), Phạm Thanh Bảo (100 m ếch nam) và đội tiếp sức 4x100 m tự do nam. Đặc biệt, Phạm Thanh Bảo về nhất với thành tích 1 phút 1 giây 17, phá kỷ lục SEA Games.

SEA Games 31: Bơi và điền kinh khởi tranh, đoàn Việt Nam củng cố vị trí nhất toàn đoàn

Phạm Thanh Bảo ăn mừng màn phá kỷ lục SEA Games nội dung 100 m ếch nam

Đua thuyền tiếp tục là bộ môn thi đấu xuất sắc ở ngày thi đấu chính thức thứ hai khi giành thêm 4 HCV, nâng tổng số HCV của bộ môn này tại SEA Games 31 lên con số 8. Các HCV của đua thuyền Rowing Việt Nam hôm nay thuộc về nội dung: thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo, thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo, thuyền đôi nữ hạng nhẹ và thuyền đơn nữ hạng nặng.

Ở các trận chung kết Bóng rổ 3x3 nam và nữ, các đội tuyển của Việt Nam đều nhận thất bại đáng tiếc trước Thái Lan. Dẫu vậy, đây vẫn là một kỳ SEA Games vô cùng đáng nhớ đối với bóng rổ Việt Nam khi các đội tuyển của chúng ta thể hiện sự tiến bộ và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Wushu, thể hình và đấu kiếm là các bộ môn tiếp tục đóng góp thêm 1 HCV ở mỗi môn cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau tấm huy chương vàng của “người tuyên thệ” Vũ Thành An ở môn đấu kiếm, Nguyễn Tiến Nhật là người tiếp nối với chiến thắng ở trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh nam. Trong khi đó, Dương Thúy Vi (Wushu) tiếp tục thể hiện được màn trình diễn thuyết phục ở nội dung Thương thuật nữ.

Ở trận đấu cuối của vòng bảng bộ môn bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại đối thủ Campuchia với tỉ số 7 – 0 để giành vé vào bán kết với 6 điểm có được sau hai lượt đấu. Đối thủ của Việt Nam ở trận bán kết sẽ là đội nhì bảng B (Thái Lan hoặc Myanmar).

Ngày thi đấu tiếp theo (15-5), SEA Games 31 sẽ khởi tranh 2 bộ môn có sự tham gia của các VĐV Thanh Hóa gồm bắn cung và boxing. Bên cạnh đó, Quách Thị Lan (điền kinh) và Phạm Thị Vân (bơi) sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở các nội dung cá nhân hứa hẹn sẽ đem về thành tích cho thể thao Việt Nam.

Thành tích đoàn Thể thao Việt Nam ngày 14-5

HUY CHƯƠNG VÀNG

Điền kinh: 1500m nữ - Nguyễn Thị Oanh

Wushu: Thương thuật nữ - Dương Thúy Vi

Rowing: Thuyền đơn nữ hạng nặng - Phạm Thị Huệ

Rowing: Thuyền đôi nữ hạng nhẹ - Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo

Rowing: Thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo - Phạm Thị Thảo/Nguyễn Thị Giang

Rowing: Thuyền 4 nữ hạng nặng hai mái chèo - Phạm Thị Ngọc Anh/Lê Thị Hiền/Hà Thị Vui/Dư Thị Bông

Đấu kiếm: Kiếm ba cạnh nam - Nguyễn Tiến Nhật

Điền kinh: Lương Đức Phước - 1500m nam

Điền kinh: Ném lao nam - Nguyễn Hoài Văn

Thể hình: 75kg nam - Trần Hoàng Duy Thuận

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh - 5000m nữ

Bơi: 1500m tự do nam - Nguyễn Huy Hoàng

Bơi: 100m ếch nam - Phạm Thanh Bảo

Cờ tướng: Nam cờ nhanh - Lại Lý Huỳnh, Nguyễn Thành Bảo

Bơi: 4x100m tự do nam

Điền kinh: Ném lao - Nguyễn Hoài Văn

HUY CHƯƠNG BẠC

Điền kinh: 1500m nữ - Khuất Phương Anh

Rowing: Thuyền đôi nam hạng nặng một mái chèo - Trần Dương Nghĩa/Phạm Mạnh Linh

Rowing: Thuyền 4 nam hạng nặng đôi mái chèo - Nguyễn Văn Tuấn/Nhữ Đình Nam/Nguyễn Văn Hà/Nguyễn Văn Hiếu

Rowing: Thuyền đơn nam hạng nhé một mái chèo - Bùi Văn Hoàn

Rowing: Thuyền đôi nam hạng nhẹ một mái chèo - Vũ Ngọc Khánh/Phạm Chung

Điền kinh: 200m nam - Ngần Ngọc Nghĩa

Jujitsu: 48 kg nữ - Dương Thị Thanh Minh

Điền kinh: Trần Văn Đảng - 1500m

Điền kinh: 5000m nữ - Phạm Thị Hồng Lệ

Bơi: 1500m tự do nam - Nguyễn Hữu Kim Sơn

Bơi: 200m bơi bướm nữ - Lê Thị Mỹ Thảo

Điền kinh: 4x400m hỗn hợp

Bóng rổ: 3x3 nam

Bóng rổ: 3x3 nữ

HUY CHƯƠNG ĐỒNG

Wushu: Thương thuật nữ - Đặng Tiểu Bình

Wushu: Côn thuật và Đao thuật - Hoàng Thị Phương Giang

Bóng bàn: Đồng đội nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh/Nguyễn Thị Nga/Bùi Ngọc Lan

Jujitsu: 62kg nam - Cấn Văn Thắng

Jujitsu: 62kg nữ - Nguyễn Ngọc Tú

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]