(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 2 tuần tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính, Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Bamboo Airways 2021 đã kết thúc, với ngôi vô địch nữ thuộc về đội Thông tin - FLC.

Mức tiền thưởng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Sau gần 2 tuần tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính, Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Bamboo Airways 2021 đã kết thúc, với ngôi vô địch nữ thuộc về đội Thông tin - FLC.

Mức tiền thưởng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Đội Thông tin - FLC nhận cúp và phần thưởng giá trị sau khi vô địch Giải bóng chuyền Quốc gia Cúp Bamboo Airways 2021.

Ngoài cúp và giải thưởng dành cho hai đội vô địch nam, nữ từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ngay trong Lễ Bế mạc giải đấu, bà Đặng Thị Lưu Vân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC đã thay mặt Chủ tịch FLC kiêm Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết trao tặng Đội bóng chuyền nữ Thông tin - FLC phần thưởng 2 tỷ đồng để khích lệ, biểu dương thành tích xuất sắc của Đội tuyển. Ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Chủ tịch LienVietPostBank cũng đã gửi tặng đội tuyển phần thưởng 400 triệu đồng. Bên cạnh giải thưởng của Ban Tổ chức giải, có thể nói đây là mức tiền thưởng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia - Cúp Bamboo Airways năm 2021 là mùa giải được đánh giá cao về công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn có chiều sâu. Giải đấu đã tạo cơ hội để các vận động viên có cơ hội cọ xát tại sân chơi chuyên nghiệp và cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn.

Mức tiền thưởng lịch sử của bóng chuyền Việt Nam

Một pha bóng trong trận chung kết giữa hai đội Hóa chất Đức Giang và Thông tin – FLC.

Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng, phát hiện các nhân tố mới, vận động viên tiêu biểu để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ vận động viên thi đấu đỉnh cao, tuyển chọn các gương mặt “vàng” để tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022.

Năm nay, giải có sự đồng hành của Hãng hàng không Bamboo Airways trong vai trò nhà tài trợ vàng, góp phần cùng Ban tổ chức nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức giải đấu diễn ra an toàn, bài bản và chuyên nghiệp.

“Với vai trò là nhà tài trợ chính đồng hành cùng giải đấu, Hãng hàng không Bamboo Airways vui mừng và tự hào khi được góp một phần sức lực vào sự thành công của giải năm nay. Đây sẽ là nguồn động lực rất lớn khích lệ chúng tôi tiếp tục đồng hành lâu dài cùng giải đấu nói riêng, cũng như nền bóng chuyền Việt Nam nói chung. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng với sự đầu tư và đồng hành của những doanh nghiệp như Bamboo Airways, bộ môn bóng chuyền Việt Nam sẽ có thêm nhiều bước phát triển đột phá tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước và vươn tầm ra khu vực, cũng như thế giới”, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết.

Việc tài trợ cho Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia là hoạt động nằm trong chiến lược đồng hành, phát triển nền thể thao nước nhà đã được Bamboo Airways nói riêng duy trì nhiều năm nay thông qua những hoạt động đa dạng như hỗ trợ phát triển câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng như tài trợ nhiều giải đấu quy mô, uy tín…

Tính riêng trong năm 2021, bên cạnh tài trợ cho Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia, Bamboo Airways còn trở thành Nhà tài trợ độc quyền cho Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc - đội bóng đã giành ngôi vương tại Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia Cúp FLC 2021; tài trợ chính Giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia trong 3 mùa giải liên tiếp 2019, 2020 và 2021; tài trợ vận chuyển nhiều CLB bao gồm: các CLB bóng đá như TP HCM, Đông Á Thanh Hóa…, cũng như đồng hành cùng nhiều giải golf uy tín như Bamboo Airways Summer Tournament 2021, Bamboo Airways Golf Tournament 2021...

NL


NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]