(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tổ chức Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.

Đồn Biên phòng Đa Lộc sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 9-5, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tổ chức Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.

Đồn Biên phòng Đa Lộc sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc tại Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.

Phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022 được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc tích cực hưởng ứng. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các bộ phận được triển khai hiệu quả như: Mô hình “Nêu gương sáng” với việc cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cơ quan nêu gương cho đơn vị, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ nêu gương cho chiến sĩ; Cán bộ tự sửa tác phong cho nhau, chiến sỹ tự sửa, tự rèn điều lệnh cho nhau; Mô hình “Cán bộ, chiến sỹ nói không với thuốc lá”; Mô hình “3 không”, “4 tốt”, phong trào “Cán bộ, đảng viên nói lời hay, làm việc tốt”…

Các mô hình, phong trào được các đội, trạm triển khai rộng khắp, hàng tuần và hàng tháng thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua giao ban sinh hoạt định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

Qua thời gian tổ chức thực hiện, phong trào thi đua đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, môi trường làm việc ngày càng dân chủ, thân thiện, giờ giấc làm việc ngày càng có nề nếp với phương châm “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ luôn chuyên nghiệp, nghiêm túc, có tinh thần, trách nhiệm cao. Từ năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã được các cấp, ngành khen thưởng cho 12 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và các cao điểm…

Đồn Biên phòng Đa Lộc sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

CBCS Đồn Biên phòng Đa Lộc phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2023-2025 Đồn Biên phòng Đa Lộc tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ ” thời kỳ mới; triển khai thực hiện phong trào thi đua; hướng vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đưa phong trào thi đua thành phong trào học tập sâu rộng, tạo thành thói quen và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]