16:07 01/10/2018 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt và rất đỗi tự hào của dân tộc ta, thời kỳ nào cũng xuất hiện những anh hùng dân tộc vĩ đại, mà công lao, sự nghiệp của họ gắn liền với hồn thiêng sông núi, được sử xanh lưu truyền muôn thuở.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt và rất đỗi tự hào của dân tộc ta, thời kỳ nào cũng xuất hiện những anh hùng dân tộc vĩ đại, mà công lao, sự nghiệp của họ gắn liền với hồn thiêng sông núi, được sử xanh lưu truyền muôn thuở.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Một trong những con người vĩ đại đó là Đức Thái Tổ Cao hoàng đế Lê Lợi - Anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất của thế kỷ XV.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Lễ rước bài vị vua Lê Thái Tổ trong Lễ hội Lam Kinh 2018.

Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Lê Lợi lên ngôi vua, tưởng niệm 585 năm ngày mất Đức Thái tổ Cao hoàng đế và khai mạc lễ hội Lam Kinh 2018 diễn ra trong không khí thành kính, trang trọng tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (sáng 1-10-2018, tức ngày 22-8 năm Mậu Tuất).

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đức Thái Tổ Cao hoàng đế Lê Lợi.

Sự kiện nhằm tri ân, tôn vinh công lao to lớn của anh hùng giải phóng dân tộc, các tướng sĩ, hào kiệt và các tầng lớp nhân dân tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập tự chủ và phục hưng dân tộc.

Đồng thời, phát huy hào khí Lam Sơn như là mạch nguồn thôi thúc, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bứt phá, vươn lên trong hội nhập và phát triển, xứng đáng với truyền thống vùng đất “Địa linh nhân kiệt”.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai hội Lam Kinh 2018.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn kỉ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ trao tặng Mộc bản thân thế và sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Màn múa rồng trong lễ hội.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Biểu diễn trống, chiêng trong lễ hội.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Trò Xuân Phả được biểu diễn trong lễ hội.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Lễ hội Lam Kinh năm 2018 thu hút đông đảo du khách thập phương.

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020Lễ hội diễn ra từ ngày 30-9 đến 2-10-2018.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]