(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với đối tượng Bùi Văn Thuận (sinh năm 1981), quê ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; trú tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội “Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ Luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam đối tượng xâm phạm An ninh quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với đối tượng Bùi Văn Thuận (sinh năm 1981), quê ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; trú tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội “Tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ Luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam đối tượng xâm phạm An ninh quốc gia

Khám xét nơi ở của đối tượng tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu, hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan An ninh điều tra, Bùi Văn Thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm An ninh quốc gia.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Hợp


Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]