(Baothanhhoa.vn) - Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Mới đi vào hoạt động 4 tháng, nhưng Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường đã được nhiều người bệnh tìm đến.

Dù mới được thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường đã được nhiều người bệnh tin tưởng. Mỗi ngày đã có hàng chục bệnh nhân đến đây để khám và điều trị các bệnh theo phương pháp y học cổ truyền.

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Ngày 9/6/2023, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã cấp Giấy phép hoạt động số 1506/TH-GPHĐ để cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh cho Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường. Trước đó, ngày 7/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho phòng khám.

Sự khác biệt so với nhiều phòng khám đông y khác là ở đây, 100% nhân viên y tế trực tiếp điều trị là các bác sỹ, từng tốt nghiệp tại Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam. Ngoài các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường còn thành công trong kết hợp thực dưỡng và các bài tập trị liệu cho bệnh nhân.

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

100% người trực tiếp điều trị tại phòng khám là bác sỹ.

Bệnh nhân đến đây phần nhiều là điều trị các bệnh liên quan đến đau vai gáy, đau đầu dai dẳng, các biểu hiện liên quan đến đau dây thần kinh... Theo các ngành nghề đăng ký, các bác sỹ của phòng khám còn điều trị vô sinh hiếm muộn, các bệnh phụ khoa, sinh lý...

Bà Nguyễn Thị Thành, 65 tuổi, quê xã Yên Mỹ (Nông Cống), cho biết: “Tôi bị đau vai gáy, đau trong xương và tê mỏi tay chân nhiều năm, từng điều trị ở huyện nhưng không khỏi. Gần đây nghe nói có phòng khám đông y Phúc Hải Đường, nhiều người đã khỏi bệnh nên tôi tìm đến. Mỗi tuần 2 lần, tôi đều đi xe máy 50 km ra đây để điều trị, trị liệu, thấy đỡ trông thấy”. Cũng theo bệnh nhân Nguyễn Thị Thành, các bác sỹ ở đây khá trẻ nhưng trị liệu nhiệt tình và thái độ nhẹ nhàng, nên bà rất yêu mến. Cách điều trị bằng xoa bóp, bấm huyệt, điện xung và vật lý trị liệu cũng phù hợp với người cao tuổi.

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Việc điều trị được triển khai theo hướng kê đơn bắt mạch, trị liệu theo phương pháp cổ truyền.

Trưởng phòng khám là bác sỹ Trịnh Xuân Thắng – người có nhiều năm đi theo hỗ trợ và học tập kinh nghiệm của cố lương y nổi tiếng Nguyễn Thiện Tích, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Trong quá trình hoạt động chuyên môn, kinh qua nhiều phòng khám tại Hà Nội, bác sỹ Trịnh Xuân Thắng từng là thành viên tích cực của Hội Đông y quận Hoàn Kiếm.

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Các bác sỹ của Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường khám và điều trị cho các vận động viên điền kinh.

Bác sỹ Trịnh Xuân Thắng là thế hệ thứ 3 trong gia đình có truyền thống làm đông y tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân. Theo đó, phòng khám còn phát triển được bài thuốc gia truyền “Cao gout thiên lương” để điều trị bệnh gút. Thời gian gần đây, phòng khám còn điều trị cho nhiều bệnh nhân bị bệnh liên quan đến xương khớp. Nhiều vận động viên thể thao của các trung tâm tại TP Thanh Hóa cũng thường xuyên đến đây để trị liệu các chấn thương trong luyện tập và thi đấu.

Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường: Thêm địa chỉ mới cho người bệnh lựa chọn

Phòng khám chỉ cách tượng đài Lê Lợi chừng hơn 100 m về phía Nam.

Tọa lạc ngay trung tâm TP Thanh Hóa, phòng khám rất dễ tìm bởi chỉ cách tượng đài Lê Lợi hơn 100 m về phía Nam – thuộc số 38, đường Minh Khai, phường Lam Sơn. Tuy không phải phòng khám thuộc hệ thống y tế nhà nước, nhưng Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Phúc Hải Đường đã đấu mối và thực hiện giảm kinh phí điều trị cho bệnh nhân có Bảo hiểm Y tế.

Với nhiều thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ, việc xác định đúng bệnh lý và điều trị bệnh ở đây có nhiều hiệu quả. Hiện đã có nhiều người bệnh cả ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thủ đô Hà Nội cũng đến trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền. Để đáp ứng yêu cầu người bệnh, phòng khám làm việc từ 8 đến 19 giờ tất cả các ngày trong tuần.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]