(Baothanhhoa.vn) - Khi sắc xuân tràn ngập trên khắp những núi đồi, huyện vùng cao Mường Lát dập dìu, đông vui hơn bởi không khí vui tết của đồng bào.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Khi sắc xuân tràn ngập trên khắp những núi đồi, huyện vùng cao Mường Lát dập dìu, đông vui hơn bởi không khí vui tết của đồng bào.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Người dân huyện Mường Lát ném pao trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Năm nay, vào cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Mường Lát đã hoàn thành cấp hơn 300 tấn gạo theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026. Do vậy, tết này, không một gia đình nào trên địa bàn huyện thiếu gạo.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Người dân đến nhà văn hóa bản vui chơi.

Để phục vụ nhu cầu vui chơi của Nhân dân, từ ngày Mùng 2 Tết, nhiều xã, thị trấn đã tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Đồng bào người Dao ở Mường Lát đi chúc tết.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Không khí Tết của đồng bào người Dao ở Mường Lát.

Như tại nhà văn hóa bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, từ sáng nay đã diễn ra các trận giao lưu, thi đấu bóng chuyền của các đội trong bản và bản lân cận. Những tiếng hò reo, cổ vũ đã làm cho không khí ngày tết cổ truyền thêm đông vui, náo nhiệt.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ các trận đấu bóng chuyền ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn.

Trong ngày này, đồng bào Mông, Dao, Thái ở Mường Lát ở Mường Lát đã chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đi chơi tết. Họ cũng đến nhà, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Ở các bản của đồng bào Mông, sôi nổi trong những ngày tết là hoạt động ném pao. Quả pao được những tràng trai, cô gái Mông ném ném đi - đón lại, cùng trao gửi những ánh mắt tình tứ, hẹn hò là nét văn hóa đặc sắc ở huyện vùng cao Mường Lát.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Không khí Tết ở các bản làng người Thái lại rộn ràng, hối hả. Tiếng cồng chiêng và hát khặp, thổi khèn bè, trò chơi tó mắc lẹ... Từ sáng mùng 1 Tết, sau bữa cơm gia đình, nam thanh nữ tú đã tập trung lại cùng nhau vui chơi. Tiếng sạp, tiếng chiêng, trống kêu vang rộn ràng như mời gọi, khiến những tâm hồn dù già hay trẻ đều trở nên náo nức.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Thiếu nữ Mông đi chơi Tết.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát Triệu Minh Xiết thăm hỏi đời sống người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Từ những buổi chơi xuân với tiếng sạp, với quả còn, quả pao hay tiếng khặp Thái à ơi, da diết này mà nhiều đôi trai gái đã phải lòng, nên duyên vợ chồng.

Tết của đồng bào vùng cao Mường Lát

Hàng quán đã được mở lại ven Quóc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn.

Trong sáng Mùng 2 Tết, các hàng quán bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí cũng đã được mở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài tổ chức các hoạt động phục vụ người dân vui xuân, các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân...

Đỗ Đức - Văn Tố (CTV)


Đỗ Đức - Văn Tố (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]