Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra những quyết sách chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn, quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính cũ, gồm Tân Phúc, Tân Thọ, Tân Khang, Hoàng Sơn, Hoàng Giang. Xã Trung Chính có diện tích 44,09km2, với gần 35.440 nhân khẩu. Nơi đây còn là “mái nhà chung” của 58 tổ chức đảng cơ sở, với 1.800 đảng viên, cùng đoàn kết đồng lòng từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, vững bước trong kỷ nguyên phát triển chung của đất nước.

Trung Chính vững bước vươn mình

Đặc biệt, đây là vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Vào ngày 18/2/1946, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Nông Cống (cũ) được thành lập tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính. Trên địa bàn có dãy núi Hoàng Nghiêu, có chùa Vĩnh Thái; nơi ông Bang Văn Văn dấy binh chống Pháp trong phong trào Cần Vương. Đặc biệt, trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp giai đoạn 1939 - 1941, chùa Vĩnh Thái chính là căn cứ hoạt động của các chiến sỹ cách mạng Trung Kỳ trên đường vào Nam ra Bắc, từng nuôi giấu đồng chí Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí Thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Tố Hữu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và nhiều cán bộ của đảng. Chùa Vĩnh Thái đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là Di tích Lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Trung Chính vững bước vươn mình

Xã Trung Chính cũng là địa phương lưu giữ nét văn hóa đặc trưng. Trong đó, làng văn hóa Đông Cao là một trong những làng văn hóa đầu tiên của cả nước và có lễ hội đua thuyền truyền thống trên dòng Lãng Giang. Không những thế, xã Trung Chính còn ghi dấu với dòng họ Lê Sỹ 3 đời có người đỗ tiến sỹ, 24 người ghi danh trong Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trung Chính vững bước vươn mình

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Chính Nguyễn Hồng Điệp, cho biết: “Với sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến các tầng lớp Nhân dân, địa phương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đây chính là hành trang quý giá để Trung Chính tự tin bước vào nhiệm kỳ mới. Chúng tôi xác định, phải phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để tạo đột phá. Theo đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, con người, văn hóa và vị trí địa lý để huy động tối đa các nguồn lực, với mục tiêu cao nhất là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại”.

Trung Chính vững bước vươn mình

Xác định phát triển kinh tế là mạch nguồn của sự phồn vinh, Trung Chính đã nỗ lực huy động tối đa mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đưa nền kinh tế địa phương tăng trưởng tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng được đầu tư, xây dựng, diện mạo nông thôn đổi mới. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã triển thành công vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với diện tích 120 ha. Mô hình này đã mang lại hiệu quả vượt trội, giúp sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 21,2 nghìn tấn.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Trên địa bàn xã được quy hoạch phát triển 3 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 122,8ha; đã được UBND tỉnh quyết định thành lập 2 CCN là CCN Cầu Quan 46 ha và CCN Hoàng Sơn 23ha. Hiện nay, xã đang phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cầu Quan và hoàn thiện thủ tục thành lập CCN Tân Phúc 44,5ha. Toàn xã hiện có 110 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; có 9 hợp tác xã đang hoạt động; có 1.620 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt, đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã có 12 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 344,6 tỷ đồng, diện tích thực hiện dự án khoảng 20,85 ha...

Trung Chính vững bước vươn mình

Song hành cùng nhịp điệu phát triển kinh tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư. Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới khoảng 4.221 tỷ đồng. Đến nay, có 5 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; điện, đường, trường, trạm, công trình văn hóa từ xã đến thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng đổi mới giáo dục và đảm bảo an sinh toàn diện cho Nhân dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển mạnh mẽ, tạo nên đời sống tinh thần phong phú. Toàn xã có 18/19 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khuyến học, khuyến tài đã trở thành phong trào sâu rộng từ các dòng họ, các thôn làng. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được chú trọng...

Trung Chính vững bước vươn mình

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được quan tâm và phát huy hiệu quả; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thanh tra, tư pháp được triển khai nghiêm túc.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Dẫu còn nhiều khó khăn song những thành quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng cho ý chí sắt son và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Chính, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục vươn mình phát triển. Đây chính là động lực mạnh mẽ để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, tiềm năng và lợi thế của các địa phương, xã Trung Chính xác định, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Khơi dậy khát vọng, tranh thủ tiềm năng, lợi thế, để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị.

Trung Chính vững bước vươn mình

Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính Lê Thanh Triều khẳng định: Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 mang tính đột phá, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân. Vì vậy, thời gian tới, Trung Chính sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, Nhân dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Trung Chính sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đặc biệt là xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Với quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, vùng đất Trung Chính sẽ tiếp tục viết nên những trang mới, vươn mình trở thành một xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị, năng động, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa”.

Trung Chính vững bước vươn mình

Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra chặng đường phát triển mới với 26 chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòn- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới mang khát vọng lớn lao. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 85 triệu đồng trở lên; vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương giai đoạn 2026-2030 đạt 472 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 100%; hằng năm có trên 90% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt 3,1% tổng số đảng viên...

Trung Chính vững bước vươn mình

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Đảng bộ xã Trung Chính tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chung làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Huy động nguồn lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tăng cường vận động Nhân dân hiến đất cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông trên địa bàn. Đồng hành cùng các nhà đầu tư để phát triển doanh nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trung Chính vững bước vươn mình

Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn. Đó không chỉ là cương lĩnh hành động mà còn là ngọn cờ dẫn lối, thôi thúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Trung Chính cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Trung Chính vững bước vươn mình

Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, người dân xã Trung Chính bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ, hành động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của xã nhà. Những mong muốn từ đời sống hằng ngày đến kỳ vọng vĩ mô đều cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỳ vọng rất cao của cán bộ, nhân dân đối với nhiệm kỳ mới của Đảng bộ xã.

Tiền đề quan trọng để xã Trung Chính mới phát triển ngày càng mạnh mẽ

Trung Chính vững bước vươn mình

Bà Mai Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Trung Chính

Thời gian qua hệ thống chính trị xã Trung Chính đã từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc còn mới mẻ. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cao độ để thích ứng, vừa đáp ứng yêu cầu của công việc mới, vừa làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung xây dựng báo cáo Chính trị - đây chính là tiền đề, nền móng để xây dựng Nghị quyết Đại hội, định hướng triển khai nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung chính đã xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp. Đảng bộ xã đã tổ chức xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lấy ý kiến dóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Các ý kiến tham gia đóng góp vào các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đã được cán bộ, đảng viên, Nhân dân thảo luận sôi nổi, bổ sung được nhiều giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tôi tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để xã Trung Chính phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao

Trung Chính vững bước vươn mình

Bà Bùi Thị Thu- Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Chính

Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, Đảng bộ xã Trung Chính diễn ra ngay sau khi thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong không khí của những ngày tháng Tám lịch sử, Nhân dân toàn xã phấn khởi, Hội Nông dân chúng tôi cũng hoà chung trong không khí ấy, chúng tôi rất mong muốn Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I đề ra được mục tiêu, giải pháp và lựa chọn những mũi đột phá quan trọng, trong đó tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp như mương máng, nước tưới, hỗ trợ phân bón...tập trung quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông nghiệp cho bà con nông dân; quy hoạch làng nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ môi trường... phát triển kinh tế cân đối, hài hòa dựa trên thế mạnh nông nghiệp và khai thác hợp lý tiềm năng công nghiệp - dịch vụ.

Tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã sẽ được triển khai hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần đưa quê hương Trung Chính ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc

Tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân

Trung Chính vững bước vươn mình

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã xã Trung Chính

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Trung Chính, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi cảm nhận rõ từng bước chuyển mình của quê hương trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Tôi cũng ý thức rõ hơn bao giờ hết vai trò xung kích, sáng tạo, dấn thân của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Trước yêu cầu đó, tuổi trẻ xã Trung Chính xác định trách nhiệm không chỉ dừng ở các hoạt động tình nguyện, mà còn tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng số, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Đại hội Đảng là sự kiện vô cùng quan trọng của địa phương. Tôi mong đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tạo điều kiện cho người trẻ có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân trong công tác Đảng, chính quyền và các phong trào ở địa phương. Tuổi trẻ sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới - miễn được tin tưởng, trao quyền, và có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực.

Tôi cũng mong nhiệm kỳ mới, đảng bộ sẽ tập trung phát triển giáo dục, chuyển đổi số, khởi nghiệp nông thôn - những lĩnh vực mà người trẻ có thể đóng góp rất tốt. Với vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng, tổ chức Đoàn mong muốn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và định hướng rõ nét từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đội ngũ cán bộ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân

Trung Chính vững bước vươn mình

Ông Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ thôn Kim Sơn, xã Trung chính

Đại hội là diễn đàn quan trọng để đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ mới. Không chỉ vậy, đại hội còn là dịp để xốc lại bộ máy mới sẵn sàng cho những nhiệm vụ phía trước.

Đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ này có điểm mới là không tổ chức bầu cử mà thay vào đó là cấp trên chỉ định nhân sự. Với sự chọn lựa kỹ lưỡng của lãnh đạo các cấp, tôi kỳ vọng đội ngũ ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ đổi mới trong tư duy, cách làm, có tâm, có tầm, đủ phẩm chất để lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện.

Ngoài ra, tôi cũng mong các đồng chí cán bộ sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của người dân. Cán bộ lãnh đạo nếu được chọn lựa đúng, được dân tin thì dù việc khó đến đâu cũng có thể làm được. Chúng tôi là những người dân, đảng viên ở cơ sở sẽ luôn phát huy vai trò gương mẫu, đồng hành để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Tạo điều kiện để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển

Trung Chính vững bước vươn mình

Anh Lê Chí Sơn, thôn Kim Sơn, xã Trung Chính

Trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ đầu tiên, sau khi sát nhập và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi rất là kỳ vọng, đây là đại hội đầu tiên khi địa phương sát nhập còn lại hai cấp là cấp tỉnh và cấp xã, phường.

Đại hội đảng bộ xã là sự kiện chính trị quan trọng, đưa ra những mục tiêu, chiến lược phát triển cụ thể cho toàn địa phương. Với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp - nông thôn, các nghị quyết từ đại hội có ảnh hưởng rất lớn. Cần đề ra mục tiêu, giải pháp và lựa chọn những mũi đột phá quan trọng, trong đó tập trung khuyến khích mô hình liên kết - hợp tác - ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; tập trung quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa; đầu tư hạ tầng phục vụ công nghiệp, nông nghiệp; khai thác tiềm năng đất đai, vị trí địa lý để phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các khu, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường...

Nếu được định hướng đúng, bám sát thực tiễn sẽ tạo điều kiện để nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển mạnh, từ đó nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Góp phần tạo đà thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế

Trung Chính vững bước vươn mình

Ông Trần Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trung Chính

Sau khi sắp xếp, xã Trung Chính có lợi thế về mở rộng không gian và quy mô phát triển; các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, dự án lớn triển khai trên địa bàn xã sẽ góp phần tạo đà thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, mở rộng tiềm năng và quy mô phát triển của nền kinh tế. Đó là nền tảng quan trọng để xã Trung Chính vươn tới khát vọng mới: khát vọng phát triển toàn diện, bền vững, giàu, đẹp, văn minh.

Là Phó Phòng kinh tế - hạ tầng của huyện Nông Cống cũ, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tôi được phân công làm Trưởng Phòng Kinh tế xã Công Chính. Tôi xác định rõ đây là cơ hội để mở rộng kiến thức và kỹ năng, nên đã chủ động chuẩn bị tâm thế học hỏi, tìm hiểu sâu từng lĩnh vực, cập nhật văn bản mới và sẽ tích cực tham khảo mô hình vận hành ở các địa phương khác. Đồng thời, tôi cũng luôn chia sẻ, hỗ trợ anh em trong phòng để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trung Chính lần thứ I mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là diễn đàn để tổng kết, đánh giá, mà còn là nơi hợp nhất ý chí, thống nhất tư tưởng và hành động, định hình con đường phát triển cho một mô hình tổ chức mới. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Trung Chính vững bước vươn mình

Nội dung: Khánh Phương

Ảnh: Minh Hà

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:15:08:2025:10:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM