15:42 29/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư chúc mừng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) nhân kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023). Báo Thanh Hóa trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng.

Tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tỉnh Hủa Phăn nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào

Ngày 29/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư chúc mừng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) nhân kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023). Báo Thanh Hóa trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng.

Tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tỉnh Hủa Phăn nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào

Kính gửi: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2023), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa gửi tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng, cùng sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, mang lại sự phồn vinh và hạnh phúc cho mỗi địa phương. Chúng tôi đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển suốt 48 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Bước sang giai đoạn mới, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn anh em, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]