12:41 27/10/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam do bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu tiếp đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng được chào đón bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa mới nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà chúc mừng bà Mary Beth Polley, Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác Đại sứ quán.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin nhanh tới Tham tán Văn hóa Giáo dục Mary Beth Polley và đoàn công tác những nét nổi bật về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài thế mạnh hội tụ các đặc điểm như một “Việt Nam thu nhỏ”, Thanh Hóa còn có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, sở hữu nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt, được UNESCO và Quốc gia công nhận. Tỉnh Thanh Hóa còn có Khu kinh tế Nghi Sơn đã được Chính phủ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm, có chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn nhất cả nước, có đường cao tốc kết nối tới nhiều trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước và vùng, thuận lợi cho thiết lập quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Những nghị quyết được ban hành được xem là “chìa khóa” quan trọng, tạo tiền đề để Thanh Hóa bứt phá trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trên cơ sở tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt khi mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ được nâng lên tầm cao mới - Đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Thanh Hóa nhận rõ trách nhiệm của địa phương trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hoa Kỳ.

Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai một số hoạt động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trên các lĩnh vực ngoại giao, đầu tư, thương mại, giáo dục, hỗ trợ nhân đạo... và đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng về hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, hiện nay, có nhiều nhà đầu tư của Hòa Kỳ đã đến Thanh Hóa tìm hiểu cơ hội và đã đầu tư tại Thanh Hóa. Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa sang thị trường Hoa Kỳ 10 tháng năm 2023 ước đạt 539.621.274 USD, chiếm 12,667% so với kim ngạch toàn tỉnh. Nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2023 từ Hoa Kỳ là 83.472.788 USD.

Về giáo dục và đào tạo, trong giai đoạn từ 2016 đến nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức 3 đoàn công tác về chương trình giới thiệu học bổng, du học Hoa Kỳ tại các trường THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Đào Duy Từ và Đại học Hồng Đức. Đặc biệt, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cử các tình nguyện viên tham gia các chương trình trợ giảng tiếng Anh, chuyên gia Anh ngữ thuộc Chương trình Fulbright đến giảng dạy tại trường Đại học Hồng Đức; đồng thời phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức các khóa tập huấn tiếng Anh ngắn hạn cho cán bộ, giáo viên tỉnh Thanh Hóa...

Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, nhằm phát triển hơn nữa quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ mong muốn, Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ và phối hợp với tỉnh Thanh Hóa để trao đổi, giới thiệu các doanh nghiêp Hoa Kỳ tới nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến - chế tạo, lắp ráp linh kiện điện tử, ô tô, công nghiệp sau lọc hóa dầu...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Các thành viên trong đoàn Đại sứ quán tham gia buổi tiếp xã giao.

Quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại đối với thị trường và đối tác Hoa Kỳ. Mở rộng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học có uy tín của Hoa Kỳ; triển khai chương trình trại hè về một số trường đại học của Hoa Kỳ để tăng cường cơ hội trao đổi chuyên môn, văn hóa, ngôn ngữ cho sinh viên hai nước; cung cấp các học bổng cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa tham dự các khóa đào tạo tại Hoa Kỳ; phối hợp với tỉnh Thanh Hóa trong việc đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức của tỉnh nhằm nâng cao khả năng giao tiếp với các đối tác nước ngoài; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại tỉnh Thanh Hóa.

Hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa tham gia và đề xuất các dự án tài trợ từ các quỹ Đại sứ, chương trình, dự án của Hoa Kỳ cho các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa rất sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực khác như an sinh xã hội, nông nghiệp, năng lượng, y tế, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu... mà Hoa Kỳ có thế mạnh và đang tập trung triển khai nhằm góp phần củng cố quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Beth Polley trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn và rất ấn tượng trước truyền thống lịch sử, con người; những thành tựu tỉnh Thanh Hóa đạt được.

Tham tán Văn hóa Giáo dục Mary Beth Polley bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa để tìm hiểu, định hướng giải pháp, chủ trương hợp tác ở một số lĩnh vực nhằm góp phần củng cố, nâng cấp nối quan hệ hai nước Hòa Kỳ - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tham tán Văn hóa Giáo dục Mary Beth Polley phát biểu tại buổi tiếp.

Tham tán Văn hóa Giáo dục Mary Beth Polley cho biết, lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam đặt ra nhiều kỳ vọng thúc đẩy mối quan hệ hai nước. Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân của hai nước Hoa Kỳ - Việt Nam cũng đã có sự hợp tác trên nhiều nhiều lĩnh vực không ngừng củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Beth Polley mong muốn sẽ tìm hiểu kỹ lĩnh vực mà Thanh Hóa ưu tiên hợp tác như Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu để tham vấn, đưa ra các giải pháp hợp tác hiệu quả. Đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ luôn là cầu nối giữa người dân Thanh Hóa với người dân Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp xã giao đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Beth Polley đã trao tặng cho nhau những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Phong Sắc

Tin liên quan:

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]