14:11 14/08/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng cung cấp ra thị trường xuất khẩu hơn 6 triệu sản phẩm giầy dép/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 8 nghìn lao động địa phương.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng cung cấp ra thị trường xuất khẩu hơn 6 triệu sản phẩm giầy dép/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 8 nghìn lao động địa phương.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thiệu Hóa cùng lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi thực hiện nghi thức khởi công nhà máy.

Ngày 14-8, tại xã Thiệu Phú, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với Tập đoàn Hoa Lợi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu Alivia.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Các đại biểu dự buổi lễ.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Chang Tsung Yuan, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi; Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Thiệu Hóa.

Dự án nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu Alivia được Tập đoàn Hoa Lợi đầu tư tại xã Thiệu Phú có tổng mức đầu tư 42 triệu USD, trên diện tích đất 122.169,6 m2. Dự kiến, nhà máy sẽ được khánh thành vào quý I năm 2024, có công suất 6 triệu sản phẩm giầy dép/năm, giải quyết việc làm cho 8 nghìn lao động địa phương.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chang Tsung Yuan, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa, cũng như người dân huyện Thiệu Hóa để dự án sớm được khởi công xây dựng.

Ông Chang Tsung Yuan cam kết sẽ tập trung nguồn lực, chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công, sớm đưa dự án vào sản xuất, phục vụ thị trường xuất khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, Dự án nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu Alivia được khởi công có nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Thiệu Hóa nói riêng.

Đồng chí biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành liên quan, huyện Thiệu Hóa và Tập đoàn Hoa Lợi đã tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định đưa dự án vào triển khai xây dựng.

Để nhà máy sớm hoàn thành xây dựng, đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và Tập đoàn Hoa Lợi tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu, cùng lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi đã thực hiện nghi thức khởi công nhà máy.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thiệu Hóa cùng lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi thực hiện nghi thức khởi công nhà máy.

Khởi công nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu trị giá 42 triệu USD tại huyện Thiệu Hóa

Nhà thầu chuẩn bị trang thiết bị thi công Nhà máy.

Minh Hiếu - Đỗ Đức


Minh Hiếu - Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]