11:57 25/01/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống người dân trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Sáng 24/1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống người dân trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi thương bệnh binh tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ sự quyết tâm, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn thuộc phường Trường Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ đã đạt được trong năm 2023, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tuyến biển, chủ quyền an ninh lãnh thổ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Cùng với cả tỉnh, TP Sầm Sơn đang trên đà phát triển và cũng là địa phương có đường bờ biển dài. Với vai trò, vị trí quan trọng như vậy, cấp ủy chính quyền, ngành chức năng cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để cùng nhau hợp sức đưa TP Sầm Sơn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chính vì vậy mỗi các bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình; nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới tuyến biển. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Đồn Biên phòng 122 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng nhằm thu hút những dự án lớn, tạo sức bật mới cho TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 122.

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Đồn Biên phòng Sầm Sơn quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và chúc cán bộ, chiến sĩ năm mới sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Vũ Tiến Miến, ở khu phố Thọ Xuân, phường Quảng Tiến; thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sĩ Lê Thị Dâng tròn 100 tuổi ở khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, tặng quà cho thương binh Vũ Tiến Miến, ở khu phố Thọ Xuân, phường Quảng Tiến.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình và động viên các thành viên trong gia đình nỗ lực cố gắng vượt lên khó khăn, bệnh tật vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với đóng góp lớn lao của các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho Mẹ liệt sĩ Lê Thị Dâng, tròn 100 tuổi ở khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới các gia đình lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chia sẻ với những khó khăn, mất mát của thương, bệnh binh đang điều trị và phục hồi sức khỏe tại Trung tâm. Đồng thời, mong muốn các thương, bệnh binh, người có công tại Trung tâm tiếp tục vượt qua khó khăn, rèn luyện nâng cao sức khoẻ, sống vui, nỗ lực chiến thắng bệnh tật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại TP Sầm Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho Trung tâm và các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho hoạt động của Trung tâm, giúp người có công có cuộc sống tốt nhất tại đây.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]