13:08 07/10/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng trong Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn cũng như công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Sáng 7-10, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng trong Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn cũng như công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra bản đồ quy hoạch dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng.

Dự án Quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư là một trong những “siêu dự án” đầu tư vào Thanh Hóa thời gian gần đây.

Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới gần 25.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD), gồm: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và các dự án đối ứng với tổng quy mô khoảng 550 ha (bao gồm: Khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tại Sầm Sơn, Khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã). Trong đó, điểm nhấn là Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn nằm ngay mặt đường Hồ Xuân Hương - tuyến đường ven biển đẹp nhất TP Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng.

Quảng trường biển sẽ là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao sôi động, quy mô. Đây cũng là không gian công cộng chính của Sầm Sơn, phục vụ cho cộng đồng, giống như quảng trường trung tâm tại tất cả các thành phố du lịch nổi tiếng khác trên thế giới, thu hút người dân đến giao lưu, sinh hoạt, điểm dừng chân yêu thích của du khách để trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa... Nơi đây sẽ trở thành tâm điểm giải trí mới của miền Bắc, “thỏa cơn khát” được trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, hiện đại cho người dân xứ Thanh, du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Ngay sau khi dự án Quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn được cấp phép, tỉnh Thanh Hóa và TP Sầm Sơn đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn TP Sầm Sơn đã tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án nắm bắt được tầm vóc, quy mô, sức tác động, lan tỏa của dự án, những lợi ích, hiệu quả to lớn từ dự án mang lại, để quyết tâm, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền, nhà đầu tư triển khai thành công dự án.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của TP Sầm Sơn, các sở, ngành và nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời nhấn mạnh: Dự án Quảng trường biển là dự án lớn, có ý nghĩa về nhiều mặt không chỉ với TP Sầm Sơn, mà còn đối với sự phát triển của cả tỉnh. Do đó, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ và sự quyết tâm cao nhất để dự án sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Đến thời điểm này, những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết, dự án đang được triển khai thuận lợi theo đúng kế hoạch, lộ trình và tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng trong Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và TP Sầm Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo tiến độ dự án. Nhiệm vụ này phải được thực hiện trên tinh thần quyết liệt, có phương pháp phù hợp, đồng bộ, kịp thời. Linh hoạt, chủ động rút ngắn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng, song các bước thực hiện phải đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ngay sau khi kiểm tra tiến độ thi công dự án Quảng trường biển, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Quảng trường biển và công tác chuẩn bị khởi công tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác xem bản đồ hướng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND, ngày 22-10-2020. Dự án có tổng mức đầu tư 2.242 tỷ đồng, chiều dài tuyến là 23,75 km, đi qua 3 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hoá.

Để chuẩn bị cho khởi công và thi công dự án, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đang được các đơn vị chức năng tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, các huyện đã thực hiện xong công tác kiểm kê, phê duyệt xong dự toán bồi thường, đang chi trả bồi thường đối với phần đất nông nghiệp.

Chính quyền các địa phương hiện đã bàn giao 12,9km/23,72 km mặt bằng đất nông nghiệp. Dự kiến 5,1 km mặt bằng đất nông nghiệp còn lại sẽ được bàn giao trước ngày 30-10-2021. Đối với đất thổ cư, đơn vị chức năng cũng đã chuẩn bị các điều kiện phê duyệt dự toán bồi thường và bố trí tái định cư.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương, đánh giá cao các địa phương, ngành chức năng đã vào cuộc đồng bộ, tích cực và triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá là dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh, vì vậy, các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan phải chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công dự án vào đầu tháng 12-2021. Ngay sau khi khởi công dự án các nhà thầu phải tập trung mọi nguồn lực thi công các phần việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, các đơn vị thi công phải chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, bảo đảm việc thi công không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]