11:55 10/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 10/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận quyết định thôn 3, xã Bãi Trành (Như Xuân) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 10/11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận quyết định thôn 3, xã Bãi Trành (Như Xuân) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân và đông đảo Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu và Nhân dân khu dân cư thôn 3 đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát động các phong trào thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Đại diện cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn 3 báo cáo kết quả các phong trào thi đua.

Trong những năm qua cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn 3 đã đồng tâm, hợp sức triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn khu dân cư có 114 hộ với 416 nhân khẩu, trong đó chỉ có 1 hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Qua bình xét, đánh giá, toàn khu dân cư có trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Đông đảo Nhân dân dự ngày hội.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các thiết chế văn hóa được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến. Đặc biệt, từ kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tháng 9/2023, khu dân cư thôn 3 đã được UBND huyện Như Xuân ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân trao quyết định công nhận nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân đã trao quyết định công nhận nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân khu dân cư thôn 3 với tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, đóng góp sức lực, tinh thần và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chung vui cùng cán bộ, Nhân dân thôn 3 tại ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Bãi Trành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất phấn khởi, xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ và Nhân dân trong thôn. Đây cũng là động lực quan trọng để cán bộ, Nhân dân trong thôn phát huy trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao thưởng cho cán bộ khu dân cư thôn 3 được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành giữ gìn và phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân, xã Bãi Trành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khu dân cư nói chung, khu dân cư thôn 3 nói riêng phát triển về mọi mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn 3 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành

Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân trao thưởng khu dân cư thôn 3 được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân khu dân cư thôn 3 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình anh Trương Văn Tiến để xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư thôn 3. Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân, xã Bãi Trành cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]