22:24 24/12/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí hân hoan của đồng bào công giáo, tối 24/12 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chung vui, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Hòa chung không khí hân hoan của đồng bào công giáo, tối 24/12 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chung vui, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa dự lễ tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa chung vui lễ Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới 2024 cùng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và các vị chức sắc, chức việc Giáo phận Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, chức sắc, chức việc cùng đồng bào Công giáo trong tỉnh nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi biểu diễn tại lễ đón giáng sinh.

Năm 2023, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung triển khai chính sách cấp đất và hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo còn sinh sống trên sông, trong đó có sự chung tay của Giáo phận Thanh Hóa nói chung và Tổ chức Caritas Thanh Hóa nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Đông đảo Nhân dân và bà con giáo dân dự lễ đón giáng sinh năm 2023.

Kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo dưới sự dẫn dắt của Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; sự hướng dẫn của các linh mục.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị linh mục và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Đông đảo Nhân dân và bà con giáo dân đến Tòa Giám mục Thanh Hóa hòa vào không khí giáng sinh.

Thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Đồng hành cùng dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người”, trong thời gian tới đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”; cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Giám mục Nguyễn Đức Cường phát biểu tại lễ đón giáng sinh năm 2023.

Thay mặt các linh mục, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành tình cảm đến chung vui, chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp lễ giáng sinh năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chung vui, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa và đồng bào Công giáo nhân dịp đón Giáng sinh năm 2023

Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa lung linh trong đêm giáng sinh.

Tự hào về bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa và những đóng góp của đồng bào Công giáo vào những thành tựu chung của tỉnh nhà, Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết chung sức, đồng lòng đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của quê hương Thanh Hóa.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]