12:28 22/11/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 22/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản tiếp và làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 22/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản tiếp và làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Trước khi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản tiếp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Vui mừng được đón và tiếp Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc tại trụ sở Đại sứ quán tại Nhật Bản, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản đã thông tin về những hoạt động quan hệ hợp tác của Đại sứ quán thời gian qua và các nhu cầu, lĩnh vực đầu tư mà các doanh nghiệp Nhật Bản đang hướng tới.

Đồng chí nêu rõ: Với chức năng nhiệm vụ của mình, Đại sứ quán tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản, cùng với đó kết nối quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, trong đó, tỉnh Thanh Hóa đang là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội được các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Thanh Hóa quảng bá đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật bản; giúp kết nối, giới thiệu để Thanh Hóa ký kết hợp tác với các địa phương có tiềm năng, góp phần hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng vững mạnh; củng cố mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã quan tâm giúp đỡ các hoạt động của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa trên đất nước Nhật Bản.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã quan tâm giúp đỡ các hoạt động của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa trên đất nước Nhật Bản, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng quan hệ hợp tác với một số tỉnh, thành phố ở một số quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ tính riêng năm 2023, tỉnh đã tổ chức 4 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), các nước Châu Âu và Nhật Bản. Trong đó, chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đây là hoạt động tiếp nối thành công của chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước diễn ra tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, với sự tham dự của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Ngài Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản và nhiều quan chức cấp cao của Nhật Bản và Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản tặng quà Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trong chuyến công tác lần này, ngoài các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, gặp mặt cộng đồng người Thanh Hóa tại Nhật Bản, Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa cũng đã hội đàm và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Niigata. Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa, dấu mốc quan trọng, mở ra trang sử mới hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Niigata và các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

“Thành công từ chuỗi các sự kiện hoạt động của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa có vai trò hết sức quan trọng của đồng chí Đại sứ, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản”- Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Với khát vọng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Tỉnh Thanh Hóa xác định nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài có tính chất quyết định ngoại lực là yếu tố quan trọng, đột phá. Vì vậy, cùng với việc khai thác và phát huy nội lực, tỉnh luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến từ các quốc gia tiếp tục quan tâm nghiên cứu đầu tư, tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh; đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các đối tác nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, kinh doanh vào địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Đoàn Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Để thiết lập và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn và đề nghị đồng chí Đại sứ tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Niigata trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, lao động... Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực như: Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế số...

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]